Cảnh sát tăng tuần tra, trấn áp tội phạm về đêm

Công an TP.HCM đang tập trung triển khai tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn tội phạm, tình trạng tụ tập đi 'bão' đêm gây rối trên các tuyến đường...

Cảnh sát tạm giữ phương tiện và nhóm chuẩn bị đi 'bão' đêm 26.11

Theo kế hoạch, lực lượng Công an TP.HCM làm nhiệm vụ tuần tra từ 20 giờ hôm trước đến rạng sáng hôm sau. Các tổ tuần tra gồm CSGT, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự (CSHS), Cảnh sát 113 sẽ kiểm tra hành chính, phương tiện những trường hợp có biểu hiện nghi ngờ; đo nồng độ cồn; ngăn chặn, truy bắt kịp thời những thanh thiếu niên có dấu hiệu tham gia “bão đêm” , tụ tập gây rối mất trật tự công cộng. Bên cạnh tuần tra công khai, lực lượng CSHS hóa trang để truy bắt, ngăn chặn tội phạm...

Xe máy độ chuẩn bị tham gia “bão đêm” bị Cảnh sát hình sự ngăn chặn kịp thời tối 23.11

Tối 26.11, CSHS hóa trang tuần tra trên các tuyến đường thuộc các quận: 5, 6, 11, 10, đến 21 giờ phát hiện nhóm hơn 20 người điều khiển xe máy có dấu hiệu đi “bão” nên thông báo cho các lực lượng tuần tra công khai. Khi nhóm này đến đường Kênh Tân Hóa (P.3, Q.11) thì bị các lực lượng tuần tra chặn 2 đầu nên điều khiển xe bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, hơn 10 thanh thiếu niên cùng nhiều xe máy bị tạm giữ, đưa về Công an P.3, Q.11 làm việc.

Trước đó, PV Thanh Niên nhiều đêm theo chân lực lượng tuần tra. Đêm 23.11, một tổ CSHS hóa trang tuần tra trên các tuyến đường thuộc các quận: 2, Thủ Đức, Bình Thạnh.... Khi đến đường Điện Biên Phủ (Q.Bình Thạnh) đoạn cách ngã tư Hàng Xanh khoảng 50 m, phát hiện một nhóm khoảng 20 thanh thiếu niên tụ tập ở nhà chờ xe buýt nên kiểm tra hành chính, tạm giữ 7 xe máy độ chuẩn bị tham gia “bão đêm”. Đến 21 giờ 15, những chiếc xe này cùng người liên quan được giao Công an P.15, Q.Bình Thạnh lập biên bản để xử lý.

Đưa phương tiện bị tạm giữ về trụ sở công an

Ngay sau đó, tổ tuần tra tiếp tục di chuyển theo hướng cầu Bình Triệu ra đường Phạm Văn Đồng, đến hơn 22 giờ cả tổ tăng tốc chạy thẳng về cầu vượt Linh Xuân (Q.Thủ Đức). Sau vài phút dừng hội ý, cả tổ đến cầu vượt Gò Dưa “chốt chặn” ngay trạm xăng đoạn trước cổng vào KCN Sóng Thần.

“ Cả trăm chiếc xe đang “quậy” trong KCN Sóng Thần, thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương nên chúng tôi không thể vào đó ngăn chặn”, chỉ huy tổ tuần tra nói. Khoảng 10 phút sau, xuất hiện nhiều thanh thiếu niên từ KCN Sóng Thần chạy xe máy hướng về cầu vượt Sóng Thần, tiếng xe xé gió, nẹt pô inh ỏi... Lập tức, các trinh sát hình sự triển khai tách riêng từng tốp nhỏ để ngăn chặn. Phát hiện trinh sát hình sự, các tay “nài” tăng tốc bỏ chạy tán loạn, thậm chí tông cả xe vào lực lượng cảnh sát... nhưng vẫn không thoát...

“Từ 19.11 - 17.12, đội tuyển bóng đá nam VN tham gia giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup), nhiều thanh thiếu niên sẽ lợi dụng việc xuống đường tham gia cổ vũ đội tuyển để tổ chức “bão đêm”. Vì vậy, lực lượng phối hợp cùng công an các quận, huyện tiếp tục phương án đấu tranh và tăng cường tuần tra, kiểm soát ban đêm”, một trinh sát hình sự cho biết.

Công Nguyên - Trác Huy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/canh-sat-tang-tuan-tra-tran-ap-toi-pham-ve-dem-769102.html