Cảnh sát rượt đuổi 36 người ở sới đá gà

Ập vào khu vườn có ao nước và ruộng lúa bao quanh, hàng chục cảnh sát đã vây bắt 36 người có mặt ở sới đá gà ăn tiền. Có 5 người lao xuống ruộng chạy thoát.

Trưa 17/12, các lực lượng của Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) đã vây ráp sới gà phía sau nhà ông Lê Văn Cưng (83 tuổi) ở khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức. Sới đá gà ăn tiền này hoạt động khoảng một tháng, có người cảnh giới.

Phát hiện cảnh sát, trên 40 người đang vây quanh hai con gà đang đá nhau đã bỏ chạy. 35 cảnh sát rượt bắt được 36 người, có 5 người lao xuống ruộng chạy thoát.

 Những người bị bắt quả tang tại sới gà do Phạm Long Hồ và Trần Văn Cái đứng ra tổ chức. Ảnh: Nhật Tân.

Những người bị bắt quả tang tại sới gà do Phạm Long Hồ và Trần Văn Cái đứng ra tổ chức. Ảnh: Nhật Tân.

Tang vật cảnh sát thu được được tại hiện trường gồm 6 con gà đá độ (2 con đã chết), 35 điện thoại, 26 xe máy và trên 72 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, sới gà này do Phạm Long Hồ (33 tuổi, ngụ khóm Bình Đức 5) và Trần Văn Cái (35 tuổi, ở khóm Bình Đức 4) tổ chức để lấy tiền xâu. Sau một tháng hoạt động, sới gà thu hút nhiều người trong và ngoài địa phương đến tham gia sát phạt gây mất an ninh trật tự.

“Ông Cưng già yếu nên không đuổi được những người vào vườn của mình đá gà. Do xung quanh là ao nước và ruộng lúa nên một số người nhảy xuống chạy thoát”, một cán bộ điều tra nói.

Tang vật cảnh sát thu tại hiện trường. Ảnh: Nhật Tân.

Theo trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng công an TP Long Xuyên, đây là chiến công thứ hai của đơn vị sau ba ngày thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm để bảo đảm an ninh, trật tự trước Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Phường Bình Đức (khoanh đỏ) ở TP Long Xuyên, An Giang. Ảnh: Google Maps.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/canh-sat-ruot-duoi-36-nguoi-o-soi-da-ga-post1164138.html