Cảnh sát Philippines có thể trở lại phụ trách cuộc chiến chống ma túy

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có thể sẽ đưa Lực lượng Cảnh sát quốc gia (PNP) trở lại nhiệm vụ phụ trách cuộc chiến chống ma túy ở nước này.

Cảnh sát bắt giữ nghi phạm liên quan đến mua bán ma túy trái phép ở thành phố Pasig, đông Manila ngày 13/2. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có thể sẽ đưa Lực lượng Cảnh sát quốc gia (PNP) trở lại nhiệm vụ phụ trách cuộc chiến chống ở nước này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 23/11 tại Manila, người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Harry Roque cho biết động thái này nhằm đảm bảo sự thành công của chiến dịch chống ma túy quốc gia. Theo ông Roque, Tổng thống sẽ sớm đưa ra quyết định và nhiều khả năng PNP sẽ lại đảm nhận vai trò đi đầu.

Ông Duterte giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 với cam kết đẩy lui tệ nạn ma túy vốn gây ra nhiều vấn đề nhức nhối trong xã hội quốc gia Đông Nam Á này. Theo đó, ông đã cho triển khai chiến dịch chống ma túy với nhiều biện pháp cứng rắn và giao cho PNP phụ trách chiến dịch.

Tháng trước, Tổng thống Duterte đã chỉ thị PNP rút khỏi vị trí dẫn đầu chiến dịch này và đưa Cơ quan chống ma túy Philippines (PDEA) vào thay thế, trong bối cảnh chiến dịch vấp phải nhiều chỉ trích liên quan hoạt động trấn áp nhằm vào các đối tượng nghiện ma túy.

Phát biểu đêm 22/11, Tổng thống Duterte cho rằng PDEA không làm tròn nhiệm vụ nên lực lượng cảnh sát cần phải quay lại tuyến đầu của cuộc chiến.

Theo người phát ngôn Roque, Tổng thống không muốn tình hình trở nên tồi tệ hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/canh-sat-philippines-co-the-tro-lai-phu-trach-cuoc-chien-chong-ma-tuy/476714.vnp