Cảnh sát Philippines bắt 4 phần tử khủng bố Abu Sayyaf

Cảnh sát Philippines ngày 16/4 cho biết đã bắt 4 người vợ của các chỉ huy Abu Sayyaf - những người phụ trách giao dịch tài chính, mua vũ khí và chế tạo bom cho các phiến quân.

Tang vật được cảnh sát Philippines thu giữ. (Nguồn: AP)

Tang vật được cảnh sát Philippines thu giữ. (Nguồn: AP)

Cảnh sát Philippines ngày 16/4 cho biết đã bắt 4 người vợ của các chỉ huy Abu Sayyaf - những người phụ trách giao dịch tài chính, hỗ trợ thu mua súng ống và các bộ phận chế tạo bom cũng như sắp xếp việc di chuyển của các phiến quân nước ngoài vào nước này.

Cảnh sát cho hay những người phụ nữ này đã bị bắt cùng ngày trong một cuộc bố ráp các căn nhà ở thành phố Zamboanga - miền Nam Philippines. Tại đây, giới chức Philippines cũng đã thu giữ nhiều vũ khí, 2 quả lựu đạn, một túi nghi chứa amoni nitrat cùng các linh kiện điện tử có thể được sử dụng để chế tạo bom.

Cảnh sát còn cho biết, những người phụ nữ này làm việc cho thủ lĩnh Abu Sayyaf Hajan Sawadjaan, nghi phạm chính trong vụ đánh bom hôm 27/1 vừa qua tại lễ Misa ở thánh đường Thiên chúa giáo La Mã ở tỉnh Sulu lân cận khiến 23 người thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/canh-sat-philippines-bat-4-phan-tu-khung-bo-abu-sayyaf/564501.vnp