Cảnh sát Pháp trấn áp người biểu tình phản đối thượng đỉnh G7

Cảnh sát chống bạo động Pháp đã sử dụng vòi rồng và hơi cay để trấn áp những người biểu tình phản đối chủ nghĩa tư bản tại thành phố Bayonne, gần nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G7.

Cảnh sát Pháo dùng hơi cay giải tán người biểu tình. (Ảnh minh họa. Nguồn: Getty)

Cảnh sát Pháo dùng hơi cay giải tán người biểu tình. (Ảnh minh họa. Nguồn: Getty)

Theo Reuters, ngày 24/8, cảnh sát chống bạo động Pháp đã sử dụng vòi rồng và hơi cay để trấn áp những người biểu tình phản đối chủ nghĩa tư bản tại thành phố Bayonne, gần khu nghỉ dưỡng

Theo Reuters, ngày 24/8, cảnh sát chống bạo động Pháp đã sử dụng vòi rồng và hơi cay để trấn áp những người biểu tình phản đối chủ nghĩa tư bản tại thành phố Bayonne, gần khu nghỉ dưỡng Biarritz, nơi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các đồng minh G7 nhóm họp trong ba ngày.

Một máy bay trực thăng của cảnh sát đã lượn nhiều vòng phía trên hàng chục người biểu tình, một số đeo mặt nạ, có hành động khiêu khích cảnh sát.

Trước đó, hàng nghìn nhà hoạt động chống toàn cầu hóa, những người đòi ly khai xứ Basque và người biểu tình "Áo vàng" đã tuần thành hòa bình trên khắp biên giới của Pháp với Tây Ban Nha yêu cầu hội nghị thượng đỉnh G7 phải hành động./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/canh-sat-phap-tran-ap-nguoi-bieu-tinh-phan-doi-thuong-dinh-g7/591746.vnp