Cảnh sát Pháp rơi vào 'khủng hoảng' do căng thẳng về điều kiện làm việc

Lực lượng cảnh sát Pháp đang lâm vào khủng hoảng trầm trọng do điều kiện làm việc quá căng thẳng. Họ vừa phải lo đối phó với các nguy cơ tấn công khủng bố, vừa phải giải quyết khủng hoảng di cư và làm nhiều công việc khác.

Một ủy ban trong Thượng viện Pháp đã tiến hành cuộc điều tra về tâm lý và điều kiện làm việc của lực lượng cảnh sát. Sau 6 tháng thực hiện, họ kết luận rằng, lực lượng cảnh sát và an ninh nước này đang quá tải trong công việc.

Theo đó, hằng ngày, các sĩ quan cảnh sát Pháp phải đối mặt với những điều kiện làm việc khủng khiếp bao gồm cả những giờ mệt mỏi, không nghỉ ngơi, sự không thân thiện của người dân và trang thiết bị thì cũ, không hiện đại.

Cảnh sát Pháp đang đối mặt với tình trạng làm việc quá căng thẳng và tỷ lệ cảnh sát tự tử vì trầm cảm ngày càng cao.

Cảnh sát Pháp đang đối mặt với tình trạng làm việc quá căng thẳng và tỷ lệ cảnh sát tự tử vì trầm cảm ngày càng cao.

Đó là chưa kể đến những công việc đột xuất khiến các sĩ quan cảnh sát Pháp luôn trong trạng thái làm việc theo lịch bất thường và chỉ được nhận một ngày nghỉ cuối tuần trong tổng số 5 ngày nghỉ họ đáng được hưởng.

Và nếu như muốn thực hiện đúng theo luật lao động này thì khi một chu kỳ nghỉ mới có nghĩa là sĩ quan cảnh sát chỉ phải làm việc vào cuối tuần khác hiện đang được thử nghiệm, thì điều này đòi hỏi phải tăng từ 16% đến 33% nhân lực nữa mới đủ.

Các thượng nghĩ sĩ Pháp nhấn mạnh rằng, nước Pháp cần thêm 3.000 đến 4.000 sĩ quan cảnh sát đã cải thiện tình trạng làm việc của lực lượng cảnh sát bây giờ cũng như tăng cường an ninh trong bối cảnh bị đe dọa tấn công khủng bố. Một phát hiện nữa được đưa ra trong báo cáo là 22 triệu giờ làm thêm giờ của cảnh sát chưa được tra chi phí và nếu được thanh toán thì con số này là 272,1 triệu Euro.

Về thiết bị làm việc, báo cáo của ủy ban cho biết, 10% (khoảng 3.400 xe) trong tổng số các xe của cảnh sát Pháp đã hoạt động được hơn 10 năm và đã đến lúc cần phải thay thế.

Nhiều xe cảnh sát không còn các chức năng cơ bản như còi báo động. Thêm vào đó, nhiều đồn cảnh sát xuống cấp, đổ nát và không an toàn để làm việc. Hệ thống máy tính và máy liên lạc của cảnh sát Pháp cũng đã cũ và không phát huy được nhiều tác dụng.

Đó là chưa kể đến việc sự gia tăng các cuộc tấn công trực tiếp nhắm vào cảnh sát Pháp trong những năm gần đây. "Lực lượng an ninh của chúng tôi cũng thiếu nguồn cung cấp và công nghệ cơ bản. Các dịch vụ bảo mật trở nên không thể hoạt động. Cảnh sát đang bị buộc phải hoạt động với ít tài nguyên hơn khi đối mặt với các mối đe dọa bạo lực hơn bao giờ hết - những cuộc biểu tình ngày tăng cùng sự chống đối cảnh sát trong công dân.

Một kiểu bạo lực mới xuất hiện trong những năm gần đây, rõ ràng là có ý định gây hại cho cảnh sát, thậm chí là giết chết", một trong những Giám đốc cảnh sát chống bạo động của Pháp chia sẻ với hãng Le Monde.

Còn báo cáo thì có đoạn viết: "Người ta tin rằng sự căng thẳng được tạo ra bởi môi trường này là một phần để đổ lỗi cho tỷ lệ tự tử ngày càng cao trong lực lượng cảnh sát, ở mức hơn 36% so với phần còn lại của dân số Pháp. Khoảng 2.600 cảnh sát Pháp đã từ chức vào năm 2017 do sự căng thẳng của công việc".

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra điểm tích cực duy nhất là 150,8 triệu euro tiền ngân sách được đầu tư vào việc mua sắm trang thiết bị cho cảnh sát trong năm 2018 (dành cho mọi thứ ngoài máy tính).

Kết quả là, 60% nhân viên cảnh sát đã nhận được một chiếc áo chống đạn mới. Nhưng "có một mối nguy hiểm lớn là Pháp đã tạo ấn tượng cho người ta thấy chúng ta đang bỏ qua an ninh nội bộ. Chúng tôi đang chứng kiến một sự suy kiệt của cảnh sát", Chủ tịch Ủy ban điều tra, Thượng nghị sĩ đảng Xã hội Michel Boutant nói với tờ Le Figaro.

Theo Thượng nghị sĩ Michel Boutant, đây là vấn đề đáng lo ngại nhất và ông cùng các Thượng nghị sĩ khác đang kêu gọi Tổng thống hành động nhanh chóng. Hiện tại, ủy ban điều tra này đã đệ trình 32 đề xuất lên Tổng thống trong đó có việc xem xét chi trả chi tiêu an ninh trong vài năm tới, có thể tăng thêm từ 2-3 tỷ euro trong vòng 5 năm.

Khánh Chi

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/bai-5-502473/