Cảnh sát Pháp phải sử dụng hơi ga và vòi rồng để trấn áp người biểu tình

Các cuộc biểu tình quy mô lớn đã diễn ra từ ngày 17/11, phần lớn người tham gia đều là các tài xế, cũng như đến từ một số công đoàn và đảng phái chính trị.

Tổng cộng có 7 viên cảnh sát ở miền bắc nước Pháp đã bị thương vào sáng ngày thứ Bảy do bị đoàn người biểu tình tấn công.

Người biểu tình bị chặn ở khu vực gần nơi Tổng thống Macron cư ngụ. Ảnh: Sputnik

Đoàn người biểu tình đã "nhuộm vàng" Khải Hoàn Môn. Ảnh: Sputnik

Những người tham gia lựa chọn mặc áo gile màu vàng nhằm thu hút sự chú ý và để tránh gây tai nạn khi tràn ra đường phố.

Hơi cay được bắn ra nhằm trấn áp người biểu tình quá khích. Ảnh: CNN

Đoàn người biểu tình đã tụ tập tại các địa điểm công cộng ở thủ đô Paris để phản đối chính sách tăng giá xăng dầu và thuế môi trường mới của chính phủ Pháp. Theo ước tính của Bộ Nội vụ Pháp, 30.000 người được dự kiến sẽ tập trung tại khu vực Champ-de-Mars.

Những người biểu tình tại Paris tràn ra ngoài đường phố khiến giao thông bị cản trở. Ảnh: Sputnik

Theo các nhà tổ chức, cuộc biểu tình chính sẽ diễn ra trên Quảng trường Concorde không xa Cung điện Elysee. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Pháp đã cấm đoàn người "áo vàng" biểu tình xung quanh nơi ở của Tổng thống Macron vì lý do an ninh.

Đã xuất hiện nhiều vụ va chạm giữa người dân do bất đồng ý kiến. Ảnh: Sputnik

Phong trào biểu tình "áo vàng" tuần vừa qua đã khiến hơn 500 người bị thương, trong đó có 17 trường hợp bị thương nặng. Đã có nhiều cuộc chiến giữa những người biểu tình và người lái xe bị chặn đường trên cao tốc, rất nhiều trong số các vụ va chạm có vũ khí xuất hiện.

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/canh-sat-phap-phai-su-dung-hoi-ga-va-voi-rong-de-tran-ap-nguoi-bieu-tinh-132732.html