Cảnh sát Pháp bắn đạn hơi cay để khống chế người biểu tình bạo lực

Ngày 17/12 (theo giờ Pháp), lực lượng cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để khống chế đám đông biểu tình bạo lực tại thủ đô Paris nhằm phản đối các chính sách cải cách lương hưu của chính phủ nước này.

Biểu tình leo thang tại Pháp. Ảnh: AFP

Biểu tình leo thang tại Pháp. Ảnh: AFP

Theo truyền thông Pháp, trên 350.000 người đã đổ ra các đường phố “kinh đô ánh sáng” Paris của Pháp để phản đối chính sách cải cách lương hưu gây tranh cãi. Nghiệp đoàn CGT cho biết số người tham gia biểu tình trên toàn quốc lên tới 615.000 người.

Đụng độ đã xảy ra ở một thành phố. Tại Paris, các cuộc biểu tình bùng phát bạo lực khi nhiều đối tượng quá khích tấn công lực lượng thực thi pháp luật bằng gạch đá và cảnh sát đã phải sử dụng dùi cui và hơi cay để đáp trả.

Kênh truyền hình BFMTV đưa tin ít nhất 27 phần tử quá khích đã bị bắt giữ tại Paris, trong khi 1 nhân viên cảnh sát bị thương.

Gần 2 tuần qua, Pháp đã chứng kiến làn sóng biểu tình và đình công qui mô lớn nhằm phản đối kế hoạch cải cách hệ thống lương hưu. Chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định chương trình cải cách này, theo đó sáp nhập khoảng 40 kế hoạch lương hưu làm một, được đưa ra nhằm đơn giản hóa hệ thống lương hưu, theo hướng minh bạch hơn.

Tuy nhiên, các nghiệp đoàn cáo buộc kế hoạch cải cách này là một hành động “cắt cổ” và cướp trắng các quyền lợi mà người lao động đáng được hưởng.

Bất chấp biểu tình leo thang, ngày 17/12, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe tuyên bố Chính phủ Pháp quyết tâm thực hiện kế hoạch cải cách hệ thống lương hưu. Phát biểu trước Quốc hội Pháp, Thủ tướng Philippe khẳng định việc các nghiệp đoàn phản đối kế hoạch trên là hoàn toàn hợp pháp. Song ông nhấn mạnh chính phủ quyết tâm cải cách hệ thống lương hưu và đạt mục tiêu cân bằng ngân sách.

Thủ tướng Philippe đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh cuộc biểu tình phản đối kế hoạch cải cách chính sách hưu trí của chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron đã bước sang ngày thứ 13.

Tại thủ đô Paris, hơn 50% các tuyến xe điện ngầm của thành phố tạm dừng hoạt động. Tháp Eiffel cũng phải đóng cửa do biểu tình. Nghiệp đoàn CGT cho biết để phản đối kế hoạch cải cách của Chính phủ Pháp, các công nhân ngành điện lực đã cắt điện của khoảng 50.000 hộ gia đình gần thành phố Bordeaux và 40.000 hộ tại thành phố Lyon trong đêm, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục cắt điện đối với nhiều hộ gia đình.

Giám đốc điều hành Công ty đường sắt quốc gia Pháp - SNCF Rachel Picard chiều 17/12 đã công bố kế hoạch vận chuyển hành khách trong những ngày cuối tuần trước ngày lễ Giáng sinh, trong bối cảnh cuộc tổng đình công và biểu tình phản đối cải cách hệ thống lương hưu vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

SNCF trung bình thực hiện khoảng 750 chuyến tàu mỗi ngày. Trong khoảng thời gian từ ngày 5/12 đến nay, cuộc tổng đình công đã khiến cho công ty phải hủy bỏ đến 90% số chuyến. Vào cuối tuần này, từ 19 đến 22/12, SNCF đảm bảo rằng 53% số lượng khách hàng đã mua vé sẽ được vận chuyển theo đúng chuyến tàu đã đặt. Đối với 15% hành khách khác, chuyến tàu của họ bị hủy và họ được chuyển sang chuyến khác cùng ngày. Tuy nhiên, 32% hành khách còn lại sẽ phải tự đổi vé để có thể thực hiện hành trình mong muốn.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/canh-sat-phap-ban-dan-hoi-cay-de-khong-che-nguoi-bieu-tinh-bao-luc-20191218110034108.htm