Cảnh sát PCCC leo núi trong đêm để dập lửa

Đám cháy bùng phát trên lưng chừng núi có độ cao hơn 200 m nên các lực lượng cứu hỏa phải leo núi trong đêm để dập tắt ngọn lửa, khống chế cháy lan.

Khoảng 20 giờ ngày 19-7, một đám cháy bùng phát tại núi Phước Lý (đoạn giáp ranh phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu và phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Đám cháy sau đó bùng lên dữ dội.

Lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường

Lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường

Theo ghi nhận, khu vực xảy cháy nằm ở lưng chừng núi, độ cao khoảng 200 m và địa hình dốc thẳng đứng. Khi phát hiện cháy, người dân đã nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng.

Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đã điều 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Đám cháy bùng phát ở lưng chừng núi

Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát ở địa hình dốc, xe chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp, các chiến sĩ đã phải cuốc bộ, leo núi trong đêm tiếp cận đám cháy để dập lửa đồng thời phát quang nhằm tránh cháy lan sang khu vực khác. Đến khoảng 23 giờ, đám cháy mới cơ bản được khống chế.

Đến khoảng 23 giờ đám cháy mới cơ bản được khống chế

Cháy tại núi Phước Lý, Đà Nẵng

Tin-ảnh: B.Vân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/canh-sat-pccc-leo-nui-trong-dem-de-dap-lua-20190720090939305.htm