Cảnh sát PCCC đã tìm thấy 2 nạn nhân bị đuối nước ở Thanh Hóa

Vào khoảng 19h30' ngày 17-6, vụ đuối nước trên con kênh thuộc địa bàn xã Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đã khiến 1 nạn nhân tử vong. Cảnh sát PCCC và CNCH Thanh Hóa đã huy động 18 CBCS tham gia cứu nạn...

Phòng Cảnh sát PCCC số 7, Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa đã xuất 1 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy và nhiều trang thiết bị, phương tiện cứu nạn cứu hộ khác cùng 18 cán bộ chiến sỹ có mặt tại hiện trường triển khai lực lượng tìm kiếm nạn nhân.

Theo một số nhân chứng, nạn nhân khi đi tắm do bất cẩn đánh rơi chiếc ví da xuống con kênh. Trong khi xuống tìm kiếm chiếc ví nạn nhân đã bị nước cuốn trôi.

Dù trời tối và dòng nước chảy xiết, nhưng bằng sự quyết tâm và nỗ lực của lực lượng CNCH, đến 9h30' ngày 18-6 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy, bàn giao lại cho chính quyền địa phương và người nhà lo hậu sự.

Một số hình ảnh vụ đuối nước ở thủy điện cẩm thủy và đuối nước ở Ngọc Lặc.

Nạn nhân được xác định là anh Trương Hoài Vân, 43 tuổi, trú tại số nhà 34, ngõ 44, đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC số 7 cũng đã tổ chức tìm kiếm và vớt được thi thể nạn nhân Trịnh Văn Hà, 51 tuổi, cư trú tại huyện Yên Đinh bị đuối nước trên sông Âm, đoạn qua xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Tô Thủy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/no-luc-tim-kiem-2-nan-nhan-bi-duoi-nuoc-o-thanh-hoa-496179/