Cảnh sát Pakistan lục soát nhà cựu Thủ tướng Imran Khan

Cảnh sát Pakistan ngày 19/5 đã vào nhà cựu Thủ tướng Imran Khan để tìm kiếm những người bị tình nghi tham gia các cuộc tấn công nhằm vào các tòa nhà quân đội và chính phủ nước này.

 Cảnh sát Pakistan tuần tra xung quanh tư gia của cựu Thủ tướng Imran Khan ở thành phố Lahore. Ảnh: AP.

Cảnh sát Pakistan tuần tra xung quanh tư gia của cựu Thủ tướng Imran Khan ở thành phố Lahore. Ảnh: AP.

Reuters dẫn tuyên bố quan chức cảnh sát Pakistan Ammad Ahmad và trợ lý của ông Khan, Iftikhar Durrani, cho biết lực lượng an ninh đã tiến vào tư gia của vị cựu thủ tướng này ở khu vực Zaman Parl của thành phố Lahore.

Theo tờ Dawn, đi cùng đoàn lục soát là Ủy viên Cảnh sát Thành phố Lahore Muhammad Ali Randhawa, Phó ủy viên Cảnh sát Rafia Haider, Phó tổng thanh tra Cảnh sát Sadiq Dogar. Quá trình lục soát sẽ bao gồm việc kiểm tra kỹ cả 2 lối ra vào của căn nhà, nhằm tìm những "kẻ khủng bố" đang trốn tại nơi này.

Mặc dù vậy, trả lời Reuters, người đứng đầu cơ quan truyền thông tỉnh Punjab - với thành phố Lahore là thủ phủ - Amir Mir cho biết công tác lục soát chỉ được bắt đầu khi cảnh sát thống nhất được các điều kiện với ông Khan.

"Chúng tôi nhận được thông tin có 40 phần tử khủng bố trốn trong nhà ông Khan, nên cần huy động khoảng 400 nhân viên cảnh sát để lục soát ngôi nhà", ông Mir cho hay.

Tư gia của cựu Thủ tướng Khan tại khu Zaman Park vào tháng 3 đã trở thành tâm điểm các cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ của ông và cảnh sát, lực lượng đã cố gắng bắt giữ vị chính trị gia 70 tuổi này vì không xuất hiện tại tòa án.

Ông Khan cuối cùng đã bị bắt giữ trước của Tòa án Tối cao ở thủ đô Islamabad vào hôm 9/5 nhưng đã được bảo lãnh sau đó. Quá trình bảo lãnh của nhà cựu lãnh đạo này sẽ hết hạn vào cuối tháng 5.

Vụ bắt giữ cựu Thủ tướng Khan đã gây ra làn sóng biểu tình và bạo lực từ người ủng của ông, bao gồm các vụ tấn công vào cơ sở quân sự và tòa nhà chính phủ tại nhiều khu vực ở Pakistan.

Vào hôm 17/5, chính quyền tỉnh Punjab đã yêu cầu Khan giao nộp những người bị cáo buộc tham gia vào những vụ tấn công đang trốn trong nhà của ông. Vị cựu thủ tướng đã bác bỏ cáo buộc trên, đồng thời cho biết lực lượng cảnh sát có thể lục soát nhà của ông nếu có lệnh của tòa án.

An Bình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/canh-sat-pakistan-luc-soat-nha-cuu-thu-tuong-imran-khan-post1432753.html