Cảnh sát nổ súng trong trận đấu ở Brazil

Lực lượng cảnh sát buộc phải nổ súng để kiểm soát cuộc ẩu đả giữa các cầu thủ trong trận Aquidauanense gặp Agui Negra hôm 16/4.

Theo Infobae, một nhóm cảnh sát đã can thiệp vào trận đấu bóng đá ở Brazil khi các cầu thủ xảy ra mâu thuẫn ở phút 28 của hiệp hai, tại vòng loại giải vô địch Sul-Mato-Grossense 2021.

Các cầu thủ lao vào ẩu đả sau khi Daniel Moreira (Aguia Negra) bị đuổi khỏi sân vì lĩnh thẻ đỏ trực tiếp. Các cầu thủ dự bị và ban huấn luyện của đội bắt đầu gây náo loạn khi không đồng ý với quyết định của trọng tài. Sau đó cầu thủ hai đội xảy ra xô xát khiến lực lượng cảnh sát phải vào cuộc.

 Cảnh sát rượt đuổi thủ môn của Aguia Negra vì bày tỏ thái độ. Ảnh: Globo.

Cảnh sát rượt đuổi thủ môn của Aguia Negra vì bày tỏ thái độ. Ảnh: Globo.

Một cảnh sát đã nổ súng, bắn đạn cao su vào chân cầu thủ Rafael Xavier bên Aguia Negra, khiến anh đau đớn và ngã ra sân. Ông Ilie Vidal, Chủ tịch của đội Aguia Negra, thông báo rằng Xavier không bị thương, nhưng anh sẽ phải trình diện cảnh sát sau trận.

Trận đấu giữa hai đội bị dừng lại trong 21 phút, trước khi được tiếp tục để đá những phút còn lại. Chung cuộc, Aquidauanense giành chiến thắng 3-1, qua đó vào vòng chung kết, và khiến Aguia Negra, đội bóng từng 2 lần vô địch, bị loại ngay ở giai đoạn đầu.

Sau trận, lực lượng cảnh sát báo cáo rằng "sự can thiệp của họ là cần thiết để chấm dứt tình trạng lộn xộn, và ngăn chặn thiệt hại thêm". 3 cầu thủ đã được mời đến đồn cảnh sát để làm việc và có các biện pháp xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/canh-sat-no-sung-trong-tran-dau-o-brazil-post1205256.html