Cảnh sát nổ súng triệt phá trường gà quy mô 'khủng' ở Tiền Giang

Đang say sưa sát phạt nhau tại trường gà trong rừng tràm, hàng trăm đối tượng nháo nhào bỏ chạy khi bị cảnh sát ập vào nổ súng nghiệp vụ.

Ngày 19/3, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa triệt phá một tụ điểm cờ bạc quy mô lớn trên địa bàn huyện Tân Phước.

Trường gà Hải ghẻ bị triệt phá

Trường gà Hải ghẻ bị triệt phá

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h50 ngày 18/3, các trinh sát hình sự thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang bí mật thâm nhập vào phần đất trống tại ấp 5, xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước và phát hiện nhiều đối tượng đang tham gia đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.

Trường gà trong rừng tràm vừa bị cảnh sát đánh úp.

Kết quả, cảnh sát tiến hành mời làm việc 54 đối tượng có mặt tại nơi tổ chức đánh bạc. Tang vật thu giữ gồm: 16 con gà trống đá, 100 cuộn băng keo đã qua sử dụng, 2 quyển sổ bên trong có ghi nhiều con số cá cược, 6 cặp cựa sắt, 1 cân điện tử, 12 hột xí ngầu, 2 tấm bạc ghi chữ tài xỉu, 1,6 triệu đồng trên chiếu bạc tài xỉu…

Tiến hành kiểm tra trên người các đối tượng, cảnh sát còn tạm giữ 46 điện thoại di động, hơn 318 triệu đồng. Kiểm tra khu vực xung quanh tổ chức đánh bạc, cảnh sát tiến hành tạm giữ 21 xe mô tô, 3 xe ô tô.

Trước đó, chiều 7/3, Cục Cảnh sát hình sự, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang ập vào tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, huyện Châu Thành.

Trường gà này do Phùng Minh Hải (còn gọi là Hải ghẻ, 40 tuổi) đứng ra tổ chức trong thời gian dài với quy mô lớn.

Tại hiện trường, công an bắt 115 người, 18 con gà đá, 10 ô tô, 88 xe máy các loại, các loại sổ sách liên quan, dụng cụ đánh bạc và hàng trăm triệu đồng.

Ngoài ra, công an xác định ngoài Hải còn có thêm 5 người khác cùng đứng ra tổ chức.

X. TÚ

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/canh-sat-no-sung-triet-pha-truong-ga-quy-mo-khung-o-tien-giang-82020193125346654.htm