Cảnh sát nổ súng ngăn chặn các nhóm thanh niên dùng mã tấu thanh toán nhau

Số mã tấu đặt rèn ở TP Đà Nẵng được sử dụng nhằm mục đích đánh nhau đã bị cảnh sát thu giữ. Việc ngăn chặn kịp thời hành vi chuẩn bị gây thương tích này của nhóm đối tượng manh động là rất đáng hoan nghênh của lực lượng chức năng.

Ngày 22/1, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, đơn vị vừa ngăn chặn, xử lý nhóm hàng chục thanh niên chuẩn bị mã tấu với ý định đánh nhau trên địa bàn.

Trước đó, đêm 18/1, qua công tác nắm tình hình, tổ công tác đồn Công an Hương An - Công an huyện Quế Sơn phát hiện 1 nhóm thanh niên khoảng hơn 10 đối tượng đang mang theo hàng loạt mã tấu bên mình.

Số hung khí bị cảnh sát thu giữ.

Số hung khí bị cảnh sát thu giữ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định nhóm này do Nguyễn Cảnh Ba (SN 1989) trú xã Hương An, huyện Quế Sơn cầm đầu. Tất cả đang chuẩn bị giải quyết mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác ở xã Quế Phú, huyện Quế Sơn.

Trước sự manh động của nhóm đối tượng, cảnh sát nổ súng chỉ thiên trấn áp và bắt giữ được 8 đối tượng. Đó là: Nguyễn Cảnh Ba, Đinh Văn Hùng (SN 1995), Đinh Văn Thắng (SN 1994), Phạm Nhữ Anh (SN 2001), Nguyễn Văn Triều (SN 2001), Nguyễn Văn Mãi (SN 2001), Võ Văn Mạnh (SN 1997), cùng trú xã Hương An, huyện Quế Sơn và Lương Minh Huy (SN 1998) trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra, cảnh sát thu giữ 20 cây mã tấu và tạm giữ 6 xe mô tô.

Các đối tượng trên đều đã có tiền án, tiền sự về tội Cố ý gây thương tích và Xâm hại sức khỏe của người khác.

Theo lời đối tượng Ba, số mã tấu trên, đối tượng đặt rèn ở TP Đà Nẵng, sau đó đem về cất giữ tại nhà với mục đích sử dụng cho việc đánh nhau với người khác. Ở phi vụ lần này, nhóm đối tượng chưa kịp gây hấn thì bị cảnh sát bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/canh-sat-no-sung-ngan-chan-cac-nhom-thanh-nien-dung-ma-tau-thanh-toan-nhau-a419545.html