Cảnh sát nổ súng khống chế nhóm thanh niên đi chém nhau

Tối 13-7, các Tổ công tác 911 CATP Đà Nẵng đồng loạt ra quân TTKS tại các địa bàn tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT tại Đà Nẵng theo kế hoạch của Giám đốc CATP Đà Nẵng. Cùng thời điểm ra quân thực hiện nhiệm vụ như các tổ 911 khác, Tổ C1-911 do Thượng úy Ngô Minh Long làm Tổ trưởng cũng thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại khu vực Q. Hải Châu (Đà Nẵng).

Tối 13-7, các Tổ công tác 911 CATP Đà Nẵng đồng loạt ra quân TTKS tại các địa bàn tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT tại Đà Nẵng theo kế hoạch của Giám đốc CATP Đà Nẵng. Cùng thời điểm ra quân thực hiện nhiệm vụ như các tổ 911 khác, Tổ C1-911 do Thượng úy Ngô Minh Long làm Tổ trưởng cũng thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại khu vực Q. Hải Châu (Đà Nẵng).

Văn Thanh Long (bên trái) và 2 đối tượng liên quan Lê Trần Anh Quân, Võ Thành Đạt.

Văn Thanh Long (bên trái) và 2 đối tượng liên quan Lê Trần Anh Quân, Võ Thành Đạt.

Thời điểm 22 giờ, Tổ C3 trong quá trình tuần lưu kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm tại Q. Hải Châu thì nhận được tin từ Trung tâm chỉ huy CATP Đà Nẵng báo cáo vụ việc liên quan đến các đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn quận. Theo thông tin ban đầu, một số người dân sau khi chứng kiến thấy nhóm thanh niên khoảng 20 người, sử dụng hung khí khiêu khích, có ý định chém nhau tại quán trà chanh Minh Phan (đường Bình Minh 8 nối dài, P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) nên lập tức gọi điện thông báo cho lực lượng chức năng tiến hành ngăn chặn.

Nhận được tin báo, Tổ C1 nhanh chóng di chuyển đến khu vực nghi vấn để xác minh vụ việc. Khi tổ công tác vừa đến nơi cũng là lúc các đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát. Tuy nhiên, với quyết tâm bắt bằng được các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ C1 nhanh chóng sàng lọc, phát hiện 3 thanh niên có biểu hiện nghi vấn trên xe máy BKS 43D1 - 75831. Trong đó, đối tượng ngồi sau cùng còn mang theo 1 dao dài khoảng 70cm đang di chuyển trên đường 2-9.

Thời điểm trên, Tổ công tác nhanh chóng ra hiệu lệnh yêu cầu các đối tượng dừng xe nhưng 3 thanh niên vẫn liều lĩnh tăng tốc chạy vào đường ngược chiều hòng trốn thoát. Lập tức, Tổ C2 chia thành 2 nhóm tiến hành truy đuổi đến cuối đường Bạch Đằng (đoạn dưới chân cầu Trần Thị Lý) thì nhóm này bỏ lại xe máy, mang theo hung khí bỏ chạy vào bãi đất bên cạnh. Trước sự ngoan cố của các đối tượng, Đại úy Huỳnh Công Anh (tổ phó Tổ C1) phải nổ súng chỉ thiên nhằm trấn áp tinh thần của 3 đối tượng. Sau phát súng này, các đối tượng vẫn liều lĩnh mang theo hung khí bỏ chạy. Trước diễn biến trên, các chiến sĩ Tổ C1 nhanh chóng sử dụng biện pháp nghiệp vụ, dũng cảm áp sát, tước được hung khí và bắt giữ được các đối tượng liên quan.

Ba thanh niên trên nhanh chóng được Tổ C1 di lý về CAP Hòa Thuận Đông để tiếp tục điều tra vụ việc. Tại đây, 3 đối tượng khai tên là: Lê Trần Anh Quân (2003, trú P. Nam Dương, Q. Hải Châu, Đà Nẵng), Võ Thành Đạt (2004, trú P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) và Văn Thanh Long (2005, trú P. Nam Dương). Trong đó, Văn Thanh Long là đối tượng mang theo dao dài 70cm.

Văn Thanh Long cho biết, trong buổi tối cùng ngày, nhóm của Long có khoảng 10 thanh niên ngồi uống trà chanh tại quán Minh Phan thì bị 1 nhóm thanh niên lạ mặt đến khiêu khích. Thời điểm trên, 1 thanh niên trong nhóm này sử dụng hung khí chém Long nhưng Long nhanh chóng thoát được. Không dừng lại ở đó, nhóm này còn dùng ghế ném vào đầu của Long. Sau khi xảy ra vụ việc, nhóm thanh niên lạ mặt nhanh chóng tẩu thoát. Lúc này, nhóm của Long cũng chạy về lấy hung khí để truy tìm nhóm trên trả thù. Về phần mình, Long cũng tìm cho mình 1 dao dài, sau đó lên xe máy cùng với Quân và Đạt tìm kiếm nhóm trên. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển trên đường 2-9, 3 đối tượng đã bị Tổ C1-911 phát hiện, bắt giữ.

Hiện CAP Hòa Thuận Đông đã tiến hành xử phạt hành chính các đối tượng trên, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý vụ việc đến cùng.

NGỌC QUỐC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_227965_canh-sat-no-sung-khong-che-nhom-thanh-nien-di-chem-nhau.aspx