Cảnh sát nổ súng khống chế nhóm cướp manh động ở Sài Gòn

Bị vây bắt, nhóm cướp dùng mã tấu chống trả buộc lực lượng cảnh sát phải nổ súng khống chế.

Vỏ đạn trên vỉa hè tại hiện trường.

Chiều 17/7, hơn chục cảnh sát vây bắt nhóm người trước khách sạn gần chợ Cầu trên đường Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp. Khi họ ập vào định khống chế thì vấp phải sự chống cự quyết liệt.

Hai thanh niên cầm mã tấu lao ra tấn công, buộc cảnh sát phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên trấn áp. Một tên băng qua đường, cướp xe máy để bỏ chạy nhưng bị đạp ngã. Tên còn lại cũng bị tước hung khí, khống chế tại chỗ. Một người đi cùng cũng bị dẫn giải về trụ sở.

"Sự việc gây náo loạn khu vực vì diễn biến như phim hành động. Cảnh sát nổ hai tiếng súng nhưng nhóm thanh niên kia dường như không sợ, cầm mã tấu quơ loạn xạ", nhân chứng kể và cho biết nhiều hàng quán gần đó đóng cửa vì quá sợ.

Tại hiện trường, nhiều gạch đá vỡ trước khách sạn. Một vỏ đạn nằm trên vỉa hè.

Một trong ba thanh niên bị cảnh sát đưa đi.

Công an quận Gò Vấp cho biết họ phối hợp với cảnh sát hình sự TP HCM bắt giữ ba người về hành vi cướp điện thoại. Nhóm này gây ra vụ cướp tại quận Bình Thạnh rồi tháo chạy về Gò Vấp.

Sơn Hòa

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/canh-sat-no-sung-khong-che-nhom-cuop-manh-dong-o-sai-gon-13922.html