Cảnh sát nổ súng khống chế đối tượng hung hãn có hung khí

Phát hiện 2 đối tượng rất hung hãn dùng hung khí tự chế đâm một thanh niên bị thương và có thể tiếp tục gây nguy hiểm cho những người khác, Tổ công tác buộc phải nổ súng cảnh cáo đồng thời lao vào khống chế, bắt và thu giữ hung khí của 2 đối tượng.

Khoảng 9h ngày 16-10, Tổ công tác thuộc đội Cảnh sát giao thông - trật tự - Cơ động, Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng do Đại úy Phạm Đức Dương, Đội trưởng chỉ huy đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT và TTATGT tại khu vực ngã tư Minh Khai-Trần Quang Khải, thuộc địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, nghe thấy nhiều người dân hô hoán có đánh nhau.

CBCS tổ công tác tham gia ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng có hung khí.

Quan sát gần đó Tổ công tác phát hiện 2 thanh niên tay cầm hung khí (giáo tự chế dài khoảng gần 2 mét) đang đuổi theo một thanh niên khác. Ngay lập tức Đại úy Dương chỉ huy Tổ công tác phối hợp với lực lượng Công an phường Hoàng Văn Thụ tổ chức ngăn chặn. Tuy nhiên, 2 đối tượng này vẫn lao vào tấn công làm thanh niên kia bị trọng thương.

Trước tình thế các đối tượng rất hung hãn có thể tiếp tục gây nguy hiểm cho những người khác, Đại úy Dương buộc phải nổ súng cảnh cáo đồng thời cùng đồng đội lao vào khống chế, quật ngã, bắt và thu giữ hung khí của 2 đối tượng gồm: Nguyễn Hải Sơn, 18 tuổi; Nguyễn Văn Kiên, 17 tuổi, cùng trú phường Thượng Lý.

Thanh niên bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu là Nguyễn Văn Toàn, 35 tuổi, trú phường Hoàng Văn Thụ, cùng quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng. Tại cơ quan Công an, Sơn và Kiên khai do mâu thuẫn cá nhân với anh Toàn nên đã dùng giáo truy đuổi tấn công anh.

Chứng kiến các chiến sĩ Công an dũng cảm trấn áp, bắt giữ các đối tượng hung hãn có hung khí, nhiều người dân rất cảm phục, khen ngợi.

Vụ việc đang được Công an quận Hồng Bàng tiến hành điều tra, xử lý theo qui định của pháp luật.

Văn Thịnh-Phú Lương

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/toan-dan-phong-chong-toi-pham/cong-an-hong-bang-dung-cam-bat-giu-cac-doi-tuong-hung-han-co-hung-khi-515269/