Cảnh sát nổ súng bắt cướp, một tên bị thương nặng vẫn đang lẩn trốn

Một tên cướp táo tợn dùng bình xịt hơi cay tấn công trinh sát buộc trinh sát phải nổ súng. Tên cướp bị trúng đạn ở đùi nhưng kịp lấy trộm 1 xe máy bên đường và tẩu thoát.

Trưa ngày 10/10, trinh sát đặc nhiệm thuộc Đội 3 Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đang tuần tra trên đường Ngô Gia Tự (phường 9, quận 5) thì phát hiện 2 tên cướp giật dây chuyền của 1 phụ nữ đi đường rồi bỏ chạy. Các trinh sát lập tức truy đuổi theo bọn cướp qua nhiều tuyến phố thì áp sát, đạp đổ được xe của chúng. Một đối tượng lập tức bị khống chế, tên còn lại vùng chạy vào 1 con hẻm mang theo cả tang vật vừa cướp được. Một trinh sát đuổi theo tên này thì bị hắn dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt trinh sát, bị tấn công liên tục, trinh sát rút súng ra bắn chỉ thiên nhưng tên này không sợ, vẫn tiếp tục tấn công buộc trinh sát nhắm bắn vào đùi tên cướp.

Bị trúng đạn, tên cướp bỏ chạy, trên đường chạy trốn, tên này trộm được 1 xe máy ở bên đường của người dân và tẩu thoát.

Đối tượng Hà Minh Thuận thời điểm bị trinh sát bắt. Ảnh internet

Tại cơ quan công an đối tượng Thuận thừa nhận hành vi của mình. Ảnh internet

Liên quan đến vụ việc, cảnh sát đang truy bắt Lưu Hoàng Phong (27 tuổi, ngụ quận Tân Phú).

Tại cơ quan Công an, đối tượng bị bắt giữ khai ra tên của mình là Hà Minh Thuận (33 tuổi, ngụ quận Bình Tân), còn đồng bọn tẩu thoát được là Lưu Hoàng Phong (27 tuổi, ngụ quận Tân Phú). Cả 2 đã cùng nhau thực hiện 2 vụ cướp giật trước đó.

Công an thu giữ một số vật dụng có liên quan gồm túi xách màu đen, bên trong gồm 3 ĐTDĐ, 1 dao bấm, 1 ví chứa nhiều tiền.

Sau đó Thuận đã được bàn giao lại cho công an phường 9 (quận 5) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Lưu Hoàng Phong. Ảnh internet

Hiện công an đang tiếp tục triển khai truy bắt đối tượng Phong.

(T/H)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/canh-sat-no-sung-bat-cuop-mot-ten-bi-thuong-nang-van-dang-lan-tron-52992.htm