Cảnh sát nổ súng bắt 20 người say sưa 'đá gà' đánh bạc ở Tiền Giang

Thấy lực lượng cảnh sát, các đối tượng đánh bạc tìm cách thoát thân nhưng vẫn không thoát.

Sáng 4/6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đã bàn giao cho Công an huyện Cái Bè tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền đối với 20 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức đá gà, lắc tài xỉu và đánh bạc ăn tiền.

Các đối tượng bị bắt giữ

Các đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, vào chiều 3/6, sau thời gian dài theo dõi, lực lượng cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Tiền Giang bao vây và nổ súng bắt 20 đối tượng tại trường gà do Đặng Tấn Đạt (34 tuổi; ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) làm chủ.

Tang vật thu giữ gồm 5 con gà đá, 7 cặp cựa sắt, 5 bộ bài, 23 xe máy, 20 điện thoại di động và gần 100 triệu đồng....

Tang vật tại hiện trường vụ đánh bạc ở ấp An Hòa, xã An Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Tại cơ quan công an, bước đầu Đạt thừa nhận hàng ngày đứng ra tổ chức đá gà, lắc tài xỉu và đánh bạc ăn tiền trên phần đất trống của ông T.V.C.

Chiều 2/6, khi các đối tượng đang say sưa đá gà và lắc bầu cua ăn tiền tại vườn dừa nhà ông Nguyễn Văn Quân (ấp An Hòa, xã An Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), thì lực lượng cảnh sát thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành bất ngờ ập vào.

Thấy lực lượng cảnh sát, các đối tượng đánh bạc tìm cách thoát thân nhưng 12 đối tượng đã bị bắt giữ. Tại hiện trường, lực lượng cảnh sát thu giữ tang vật là 2 con gà, nhiều cặp cựa gà, nhiều bộ bầu cua, 12 điện thoại di động, 13 xe máy, hơn 50 triệu đồng...

Bước đầu, các con bạc khai nhận “ổ” đánh bạc này do Lê Hữu Tâm và Nguyễn Hữu Châu đứng ra tổ chức để thu tiền xâu. Vào cuối ngày, 2 đối tượng này sẽ chia lại cho ông Quân từ 100.000 - 300.000 đồng/ngày.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/canh-sat-no-sung-bat-20-nguoi-say-sua-da-ga-danh-bac-o-tien-giang-d403684.html