Cảnh sát nổ súng, bắn đạn hơi cay khống chế 'cẩu tặc' ôm kiếm cố thủ

Khi lực lượng chức năng khám xét nơi ở, Công cầm kiếm cố thủ trong nhà, buộc lực lượng chức năng phải nổ súng chỉ thiên, bắn đạn hơi cay...

Ngày 26/1, Công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án TC520, bắt giữ 4 đối tượng thực hiện 17 vụ trộm cắp chó trên địa bàn.

Trước đó, trên địa bàn thường xuyên xảy ra tình trạng mất trộm chó khiến người dân vô cùng bức xúc, Công an huyện Can Lộc đã xác lập chuyên án đấu tranh, tập trung lực lượng, phương tiện triệt xóa ổ nhóm "cẩu tặc".

Nhóm đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Nhóm đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Khoảng 21h, ngày 23/1, Công an huyện Can Lộc quyết định phá án. Các mũi trinh sát nhanh chóng di chuyển bao vây, chốt chặn ở các điểm trên tuyến đường tỉnh lộ 548, thuộc địa phận thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc.

Đến khoảng 21h30’, Ban chuyên án bắt quả tang Lê Văn Nhi (1994, trú tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đang trên đường đưa 4 con chó là tài sản trộm cắp đi tiêu thụ. Với bản chất manh động, liều lĩnh, khi nghe hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, Nhi đã tăng ga, tông thẳng vào tổ công tác CSGT thuộc lực lượng phối hợp phá án, khiến một cán bộ bị thương ở chân hòng tìm cách trốn chạy nhưng đã bị các trinh sát nhanh chóng khống chế, bắt giữ.

Cùng lúc đó, các mũi trinh sát còn lại đồng loạt tấn công, bắt giữ các đầu mối trong ổ nhóm trộm chó chuyên nghiệp. Cụ thể: bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp gồm Trần Quốc Công (1987, trú tại xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ) và Nguyễn Đình Giáp (1994, trú tại Phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An) và 1 đối tượng tiêu thụ chó là Trần Xuân Phú (1974, trú tại xã Vượng Lộc, Can Lộc).

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Xuân Phú, lực lượng Công an thu giữ 13 con chó, tổng khối lượng 179,2kg. Tại nhà Trần Quốc Công thu giữ 2 kích điện, 02 súng tự chế bắn điện, một số công cụ khác phục vụ hoạt động trộm chó và 8 viên ma túy hồng phiến.

Đặc biệt, quá trình khám xét, ban đầu Công tìm cách cố thủ trong nhà, liều lĩnh sử dụng kiếm đe dọa lực lượng Công an hòng trốn chạy. Trước sự manh động, chống trả quyết liệt của đối tượng, buộc tổ công tác đã phải dùng súng bắn chỉ thiên và bắn đạn hơi cay vào nhà đối tượng để trấn áp và khống chế, bắt giữ.

Quá trình điều tra làm rõ, với thủ đoạn lợi dụng thời điểm chập choạng tối, sử dụng xe máy EXCITER mang BKS giả nhằm dễ dàng tháo lắp, tráo đổi, các đối tượng di chuyển, lùng sục trên khắp các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An để tìm kiếm "con mồi". Để có thể nhanh chóng bắt giữ chó, các đối tượng dùng súng tự chế gắn với dụng cụ có điện áp cao bắn điện làm tê liệt con mồi, lấy dây buộc mõm chó lại rồi tẩu thoát.

Kết quả điều tra ban đầu xác định chỉ trong hai ngày 22 và 23/01, ổ nhóm này đã thực hiện 17 vụ trộm trên địa bàn huyện Can Lộc, TP Hà Tĩnh và Thạch Hà, trộm 17 con chó với tổng khối lượng trên 250kg.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Can Lộc điều tra, mở rộng.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/canh-sat-no-sung-ban-dan-hoi-cay-khong-che-cau-tac-om-kiem-co-thu-d147032.html