Cảnh sát Nhật thay đổi quy tắc bảo vệ nhân vật VIP

Sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe Shinzo, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA) sẽ can thiệp sâu hơn vào kế hoạch bảo vệ các yếu nhân (VIP).

Theo tờ Asahi, thay vì bàn giao nhiệm vụ cho cảnh sát địa phương, NPA sẽ trực tiếp can thiệp vào việc lên kế hoạch bảo vệ cho các nhân vật VIP.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và các vệ sĩ. Ảnh: Asahi

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và các vệ sĩ. Ảnh: Asahi

Khi cựu Thủ tướng Abe vận động tranh cử tại Nara vào tháng 8/2022, cảnh sát tỉnh này đã không thông báo chi tiết các biện pháp đảm bảo an ninh với NPA, dẫn tới vụ ám sát gây chấn động.

Sau vụ việc, NPA đã tiến hành rà soát lại 1.300 kế hoạch bảo vệ VIP của các địa phương trên toàn nước Nhật. Ngoài ra, quy tắc của Ủy ban An toàn Công cộng Quốc gia cũng sẽ được thay đổi, cho phép NPA hướng dẫn và yêu cầu cảnh sát địa phương chỉnh sửa kế hoạch bảo vệ các nhân vật quan trọng.

Quy tắc bảo vệ VIP mới của Nhật Bản sẽ có hiệu lực chính thức từ ngày 26/8. Trước đó, NPA chỉ phụ trách lên kế hoạch đảm bảo an ninh cho các VIP tới từ nước ngoài hoặc liên quan tới các sự kiện quy mô quốc gia.

Đợt tranh cử mùa xuân năm 2023 tại Nhật Bản được coi là thách thức lớn đối với NPA và cảnh sát địa phương. Trong khi vận động, các chính trị gia sẽ tiếp xúc với cử tri ở khoảng cách gần, gây ra khó khăn nhất định cho việc đảm bảo an toàn. Tuy vậy, NPA cam kết sẽ thực hiện tốt các kế hoạch an ninh, không để tình huống tương tự vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe lặp lại.

Việt Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/canh-sat-nhat-ban-thay-doi-quy-tac-bao-ve-vip-sau-vu-am-sat-cuu-thu-tuong-abe-2099530.html