Cảnh sát Nhật hé lộ nguyên nhân vụ thảm sát 6 người

Ngoài ra, thi thể của một người đàn ông được tin là Masahiro Iihoshi (42 tuổi) cũng đã được tìm thấy dưới một con sông.

Trong số 6 người bị sát hại có 5 người thân của Iihoshi gồm ông Yasuo (72 tuổi, bố Iihoshi), bà Mihoko (66 tuổi, mẹ Iihoshi), Mikiko (41 tuổi, vợ Iihoshi), con trai Takumi (21 tuổi), con gái Yui (7 tuổi) và một người bạn của Iihoshi là Fumiaki Matsuoka (44 tuổi). Một số thi thể có vết dao chém và một con dao dính máu được tìm thấy tại hiện trường, theo cảnh sát.

Trước đó, Matsuoka nói rằng sẽ tới gặp gia đình Iihoshi để hòa giải vào hôm 25/11. Cha của Matsuoka đã gọi cảnh sát vào sáng 26/11 sau khi không thể liên lạc được với con trai mình. Anh trai của Iihoshi cũng liên hệ với cảnh sát và nói không thể gọi điện cho bất cứ ai trong nhà.

Thi thể của Iihoshi được tìm thấy dưới một con sông cách nhà 3km. Theo các đồng nghiệp của anh, vào hôm 25/11, Iihoshi đã cùng vợ và con gái tham dự một bữa tiệc cuối năm của công ty.

"Tôi vẫn không thể tin rằng chuyện này có thể xảy ra. Tôi muốn biết sự thật đằng sau", một người đàn ông 60 tuổi làm việc gần hiện trường vụ án mạng cho biết.

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/canh-sat-nhat-he-lo-nguyen-nhan-vu-tham-sat-6-nguoi-491411.html