Cảnh sát Nhật Bản bắt 5 người Việt Nam bị nghi buôn lậu ma túy

Cảnh sát thành phố Tokyo bắt giữ 5 công dân Việt Nam với cáo buộc buôn lậu thuốc bất hợp pháp bằng đường bưu điện.

Theo TBS News đăng tải ngày 3/6, cảnh sát Tokyo đã bắt giữ 5 nghi phạm là nam giới. Trong đó, một người được trang tin Tokyo Reporter xác định là Le Chi Trung, 29 tuổi, sống ở thành phố Ageo, tỉnh Saitama.

Thông tin ban đầu cho biết cảnh sát đã thu giữ được 75 gr chất kakuseizai, một loại chất kích thích, cùng 80 viên MDMA, một loại chất gây ảo giác.

 Một trong các nghi phạm được mô tả làm nghề xây dựng. Ảnh: Twitter.

Một trong các nghi phạm được mô tả làm nghề xây dựng. Ảnh: Twitter.

Các chất cấm được giấu trong một số đôi giày, gửi từ Việt Nam đến sân bay quốc tế Narita vào cuối tháng 5, thông qua đường bưu điện.

Chất cấm được cất trong túi nhựa, chèn vào lớp lót trong phần đế giày. Có 4 nghi phạm đã thừa nhận cáo buộc.

Sau khi bưu kiện chứa thuốc kích thích bị phát hiện tại sân bay, nhân viên hải quan đã thu giữ hàng buôn lậu. Họ đổi túi chất cấm bằng vật khác và cất vào chỗ giấu ban đầu. Bưu kiện sau đó được gửi đến địa chỉ ở Saitama.

"Vì tác động của đợt bùng phát virus corona, tôi gặp rắc rối về tiền bạc do không kiếm được việc làm", một trong các nghi phạm khai với cảnh sát.

Riêng người tên Le Chi Trung vẫn bác bỏ các cáo buộc.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/canh-sat-nhat-ban-bat-5-nguoi-viet-nam-bi-nghi-buon-lau-ma-tuy-post1092126.html