Cảnh sát nhanh tay giữ chân, cứu người nhảy cầu trong đêm

Dù lực lượng chức năng thuyết phục nhưng B. vẫn không từ bỏ ý định nhảy cầu. Rất may sau đó, một cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH dùng các biện pháp nghiệp vụ nhanh tay chộp được chân và cứu sống đối tượng trên.

Hôm nay (26/9), Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa cứu nạn, cứu hộ 1 người có ý định nhảy cầu ở cầu vượt Sài Sơn đoạn ngang qua Đại lộ Thăng Long (huyện Quốc Oai).

Cụ thể, khoảng 23h25' ngày 25/9, Công an huyện Quốc Oai nhận được tin báo từ Thông tin chỉ huy Công an thành phố về việc có người nhảy cầu tự tử tại cầu vượt Sài Sơn.

Do mẫu thuẫn gia đình, B. đã ý định nhảy cầu tự tử.

Do mẫu thuẫn gia đình, B. đã ý định nhảy cầu tự tử.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an huyện Quốc Oai đã báo cáo Thông tin chỉ huy Công an thành phố đồng thời điều động 2 xe chữa cháy.

Đến 23h40' cùng ngày, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an huyện Quốc Oai đến hiện trường.

Dù lực lượng chức năng thuyết phục nhưng người này vẫn không từ bỏ ý định nhảy cầu. Rất may sau đó, một cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH dùng các biện pháp nghiệp vụ, nhanh tay chộp được chân và cứu sống đối tượng trên.

Lực lượng chức năng đã cứu thành công nam thanh niên có ý định nhảy cầu vượt Sài Sơn tự tử. Ảnh: CACC

Qua xác minh, người có ý định tự tử là Tạ Văn B. (SN 1993; Trú tại Thôn Liệp Mai, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội). Anh B. trình bày, do mâu thuẫn gia đình nên có ý định nhảy cầu tự tử.

Minh Ngọc

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/canh-sat-nhanh-tay-giu-chan-cuu-nguoi-nhay-cau-trong-dem-169220926121854036.htm