Cảnh sát Nghệ An truy tìm xe máy nhân viên bảo vệ BHXH bị sát hại trong đêm

Cảnh sát xác định, chiếc xe máy của nhân viên bảo vệ Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu bị sát hại trong đêm đã biến mất.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phát đi Thông báo số 608/TB-PC02 (DI) ngày 14/10/2019 gửi truy tìm chiếc xe máy được xem là của ông Đặng Văn Thành (SN 1974, ở xã Quỳnh Hồng) - nhân viên bảo vệ của BHXH huyện Quỳnh Lưu vừa bị sát hại vào đêm 13/10.

Chiếc xe máy nhãn hiện Dream II có đặc điểm như sau: BKS 37F2-0188, số máy 0170510, số khung: 0170510, sơn màu mận chín; xe có yếm màu trắng, có giỏ để hàng màu đen, có 1 gương bên trái (loại gương của hãng sản xuất).

Nếu phát hiện chiếc xe máy có đặc điểm trên, đề nghị các đồng chí thông báo lại cho Phòng cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An qua số điện thoại 069.2904.512 hoặc 0904.651.777 (đồng chí Trung tá Hồ Xuân Thành - Đội trưởng Đội trọng án) để phối hợp giải quyết.

Như Báo Nghệ An đã đưa tin, vào khoảng 6 giờ 45 phút sáng 14/10, ông Đặng Ngọc Thọ - Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu đến cơ quan làm việc thì thấy cổng đóng, ông Thọ gọi điện cho bảo vệ là ông Đặng Văn Thành (SN 1974, ở xã Quỳnh Hồng) thì không thấy bắt máy. Một lúc sau, ông Thọ đi ra phía sau khu nhà làm việc thì phát hiện bảo vệ cơ quan đã tử vong trước đó với nhiều vết thương ở đầu, máu chảy lênh láng.

Tại hiện trường, két sắt trong phòng Kế toán của trụ sở BHXH huyện Quỳnh Lưu bị phá, chiếc xe máy của nhân viên bảo vệ đã bị đánh cắp.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quỳnh Lưu, Công an tỉnh Nghệ An có mặt tại hiện trường thu thập chứng cứ, tiến hành thủ tục khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

PV

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/canh-sat-nghe-an-truy-tim-xe-may-nhan-vien-bao-ve-bhxh-bi-sat-hai-trong-dem-255648.html