Cảnh sát Nghệ An bắt nữ 'con bạc' trốn nã ròng rã 7 năm trời

Trước khi bỏ trốn, Hương tạm trú tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh. Hương bị Công an TP Vinh, Nghệ An truy nã từ năm 2013 về tội 'đánh bạc'.

Chiều 16/3, Đội Điều tra Tổng hợp (ĐTTH) Công an TP Vinh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an thị xã Hồng Lĩnh bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1973), có hộ khẩu thường trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh.

Trước khi bỏ trốn, Hương tạm trú tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh (Nghệ An), là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh, Nghệ An truy nã theo quyết định số 32 ngày 8/7/2013 về tội “đánh bạc”.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Hương. Ảnh: An Bình

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Hương. Ảnh: An Bình

Trước đó, mặc dù lực lượng chức năng đã nhiều lần tổ chức tìm kiếm, vận động gia đình, đồng thời xác minh các mối quan hệ của đối tượng nhưng qua nhiều năm vẫn không có kết quả.

Gần đây bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đối tượng có ý định trở về địa phương từ đó Công an TP Vinh đã phối hợp với Công an thị xã Hồng Lĩnh nhanh chóng triển khai lực lượng giám sát, theo dõi, tổ chức bắt giữ thành công khi Hương vừa về đến thị xã Hồng Lĩnh và di lý đối tượng trở về Nghệ An để xử lý theo quy định.

An Bình

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/canh-sat-nghe-an-bat-nu-con-bac-tron-na-rong-ra-7-nam-troi-264076.html