Cảnh sát Mỹ truy đuổi làm chết 5 người nhập cư

Lực lượng biên phòng Mỹ hôm 17-6 đuổi theo 1 chiếc xe chở người nhập cư khiến nó gặp tai nạn làm 5 người thiệt mạng.

Theo đài ABC News, vụ việc xảy ra ở bang Texas, gần biên giới Mexico. Cảnh sát trưởng hạt Dimmit, Marion Boyd, cho biết có tổng cộng 14 người trên chiếc SUV khi nó gặp nạn trên đường cao tốc 85.

"Lực lượng biên phòng đuổi theo một chiếc Chevrolet Suburban, lúc đó đang di chuyển với vận tốc khoảng 160 km/h. Nó lao ra khỏi con đường và bị lật. 4 người chết tại chỗ và 1 người chết tại bệnh viện, trong khi những người bị thương được chuyển tới bệnh viện ở TP San Antonio" – ông Boyd nói.

Chiếc xe chở người nhập cư gặp tai nạn. Ảnh: KSAT

Cảnh sát trưởng hạt Dimmit, Marion Boyd. Ảnh: KSAT

Được biết 5 người thiệt mạng là người nhập cư không có giấy tờ tùy thân. Trong vụ việc hôm 17-6, ông Boyd thông báo tài xế chiếc SUV vẫn còn sống và đã bị bắt giam. Tài xế - bị cáo buộc tội buôn lậu người - và một hành khách nữa là công dân Mỹ, còn lại là người nước ngoài.

"Đây không phải là điều bất thường. Chúng tôi đã chứng kiến điều này nhiều lần dọc biên giới. Đó là một vấn đề, giải thích lý do tại sao phải giữ gìn an ninh biên giới" – ông Boyd cho biết thêm.

Tình hình ở biên giới Mỹ - Mexico đang trở nên căng thẳng sau khi Washington siết chặt các biện pháp kiểm soát nhập cư.

Hôm 17-6, lực lượng biên phòng Mỹ cho phép phóng viên ghé thăm nơi tạm giữ các gia đình bị bắt ở biên giới phía Nam. Hơn 1.100 người ở trong một khu nhà được chia thành từng khu vực dành cho trẻ em không có người lớn đi kèm, người trưởng thành và các gia đình.

Gần 2.000 trẻ em đã bị chia tách kể từ khi Bộ chưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions công bố chính sách truy tố tất cả trường hợp nhập cảnh bất hợp pháp vào Mỹ. Chính sách này bị các nhóm giáo hội và những người ủng hộ nhân quyền chỉ trích mạnh mẽ vì "vô nhân đạo".

Trong khi đó, tại thung lũng Rio Grande ở bang Texas, hành lang nhập cư nóng nhất tại biên giới Mỹ, nhà chức trách địa phương cho phép các gia đình có trẻ em dưới 5 tuổi được ở cùng với nhau.

Những người bị tạm giữ đều được cung cấp thực phẩm, quyền sử dụng phòng tắm, giặt quần áo và chăm sóc y tế đầy đủ.

Phạm Nghĩa (Theo ABC News, AP)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/canh-sat-my-truy-duoi-lam-chet-5-nguoi-nhap-cu-20180618090614693.htm