Cảnh sát Mỹ phát hiện lượng ma túy đá kỷ lục 1,7 tấn

Nhà chức trách Mỹ phối hợp cùng Australia bắt giữ lượng ma túy đá kỷ lục 1,7 tấn tại cảng Long Beach, Los Angeles vào giữa tháng 1. Ước tính lô hàng cấm này có trị giá 1,29 tỷ USD.

Lực lượng Hải quan và Biên phòng Mỹ công bố thông tin về vụ bắt giữ vào ngày 7/2 vừa qua. Ba container chứa hàng cấm đang chuẩn bị được vận chuyển tới Australia thì bất ngờ bị khám xét vào ngày 11/1.

Bên trong ba container là những chiếc loa, nhưng bên trong những chiếc loa là các loại ma túy được cất giấu một cách rất "nghệ thuật".

Ma túy được giấu trong các hộp loa một cách rất cẩn thận. Ảnh: Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ.

Ma túy được giấu trong các hộp loa một cách rất cẩn thận. Ảnh: Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ.

Ngoài 1.728 kg ma túy đá, nhà chức trách cũng phát hiện 25,4 kg cocaine và 5,2 kg heroin. Các quan chức Australia cho biết lô hàng này có giá trên đường phố lên tới 1,29 tỷ USD.

"Chắc chắn là tổ chức tội phạm đứng đằng sau phi vụ này đã bị giáng một đòn đáng kể", ông Joseph Macias, đặc vụ phụ trách của cơ quan Điều tra An ninh Nội địa tại Los Angeles cho biết.

"Cùng với những đồng nghiệp của chúng tôi ở đây và trên toàn thế giới, chúng tôi tiếp tục cuộc chiến hàng ngày chống lại sự tàn phá của ma túy đá, thứ đang tàn phá những cộng đồng của chúng tôi", ông Macias nhấn mạnh.

Theo cảnh sát Mỹ, đây là vụ bắt giữ ma túy đá với số lượng lớn kỷ lục trong lịch sử.

Nhà chức trách cho biết 6 người đã bị bắt giữ do có liên quan đến vụ việc, 2 trong số này là người Mỹ và 4 người còn lại là công dân Australia.

Theo tiengchuong.vn

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/canh-sat-my-phat-hien-luong-ma-tuy-da-ky-luc-17-tan-3981059-l.html