Cảnh sát Mỹ làm gãy tay bà cụ rồi cười khoái chí

Hai cảnh sát tại bang Colorado, Mỹ, bị buộc tội làm chấn thương một người sa sút trí tuệ trong khi bắt giữ vào tháng 6/2020, đáng nói là hai sĩ quan này vừa đập tay ăn mừng vừa cười khoái chí khi xem lại video về vụ việc.

Hình ảnh từ camera của cảnh sát cho thấy hai sĩ quan đập tay ăn mừng sau khi xem video.

Hình ảnh từ camera của cảnh sát cho thấy hai sĩ quan đập tay ăn mừng sau khi xem video.

Hai sĩ quan làm việc tại Sở cảnh sát Loveland, là Austin Hopp và Daria Jalali, bị cáo buộc đã làm trật khớp vai của bà Karen Garner, 73 tuổi, và gãy xương tay khi bắt bà này bên ngoài một cửa hàng Walmart ở Colorado.

Ngày 26/4, luật sư của bà Garner, Sarah Schielke, đã đăng tải hai video lên YouTube. Trong đó, một video ghi lại quá trình bắt giữ ngày 26/6/2020. Video còn lại dài 14 phút, được ghi lại tại trụ sở làm việc của cảnh sát cùng ngày xảy ra vụ việc. Trong video thứ hai, những cảnh sát này được cho là đã đập tay ăn mừng và cười khoái chí sau khi xem lại đoạn video từ camera hành trình của mình, quay lại quá trình bắt giữ bà Garner.

Theo AP, bà Garner đã cố gắng rời khỏi một cửa hàng Walmart sau khi trộm vài món đồ giá khoảng 14 USD, bao gồm một chai nước ngọt, một thanh kẹo và bột giặt.

Đoạn video hành trình của cảnh sát do các luật sư của bà Garner công bố cho thấy hai cảnh sát tiếp cận bà này bên ngoài cửa hàng Walmart. Sĩ quan Hopp túm lấy bà Garner, đẩy bà này xuống đất và đè vào mui chiếc xe tuần tra của cảnh sát khi bà này liên tục kêu rằng bà chỉ “đang đi về nhà”. “Sau một thời gian ngắn vật lộn, bà ta đã bị bắt giữ”, Hopp nói, theo video được ghi lại.

Trong đoạn video giám sát, một sĩ quan được xác định là Hopp cười và nói với một sĩ quan khác rằng “có muốn xem một video hay ho không?” khi sĩ quan này nói đến đoạn video bắt giữ bà lão 73 tuổi, và khoảnh khắc tay của bà này bị thương khi bị khống chế.

Sĩ quan còn lại, Jalali, sau đó đã đập tay với Hopp và vui vẻ khi viên cảnh sát khoe “chiến tích” khống chế một bà lão.

Một đơn kiện chống lại ba sĩ quan, bao gồm Hopp, Jalali và Philip Metzler, đã được đệ trình, cáo buộc những người này vi phạm các quyền công dân của bà Garner, cũng như Đạo luật Người khuyết tật của Mỹ. Ngoài ra, một đơn kiện khác về việc “sử dụng vũ lực quá mức cần thiết” cũng đã được đệ trình, theo đó, bà Garner bị gãy xương cánh tay và các cảnh sát có liên quan đã chăm sóc y tế và hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho bà này trong khi bị giữ tại đồn cảnh sát.

Luật sư Schielke cáo buộc rằng bà Garner bị bỏ lại trong phòng giam “một mình, bối rối và khóc trong đau đớn” trong nhiều giờ trước khi gia đình bà được thông báo.

Schielke sau đó đã nộp đơn khiếu nại sửa đổi liệt kê thêm hai sĩ quan, Antolina Hill và Tyler Blackett. Hill và Blackett đều bị cáo buộc không can thiệp nhằm giúp người bị tạm giam là bà Garner được chăm sóc y tế dù biết nạn nhân đang bị thương.

Một phát ngôn viên của Sở cảnh sát Loveland cho biết, Hopp, Jalali, Meltzer và Blackett hiện đang bị tạm cho nghỉ việc trong khi chờ điều tra hình sự.

Duy Tiến (Theo Business Insider)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/canh-sat-my-lam-gay-tay-ba-cu-roi-cuoi-khoai-chi-638893/