Cảnh sát Mỹ bắn chết thiếu nữ gốc Phi 16 tuổi

Nhà chức trách ở bang Ohio đang điều tra vụ cảnh sát thành phố Columbus bắn chết một cô gái gốc Phi 16 tuổi hôm 20/4. Nạn nhân được cho là có mang theo dao khi chạm mặt cảnh sát.

Theo xác nhận từ gia đình nạn nhân, người bị cảnh sát bắn chết là Makiyah Bryant, 16 tuổi. Cô của Makiyah, Hazel Bryant, nói với tờ Columbia Dispatch rằng cháu mình sống tại một trung tâm bảo trợ xã hội. Trước khi chạm mặt cảnh sát, Makiyah có xích mích với một ai đó trong nhà vào tối 20/4.

Cùng lúc, cảnh sát nhận được thông báo về một cô gái mang theo dao và cố ý đâm người khác.

Cô Hazel Bryant cho biết trước khi cháu mình bị cảnh sát bắn nhiều phát, cô bé đánh rơi một con dao mang theo từ trước.

 Những người biểu tình cầm một tấm biển để vinh danh Ma'Khia Bryant, cô gái gốc Phi bị cảnh sát bắn chết ở thành phố Columbus, bang Ohio, Mỹ, hôm 20/4. Ảnh: Reuters.

Những người biểu tình cầm một tấm biển để vinh danh Ma'Khia Bryant, cô gái gốc Phi bị cảnh sát bắn chết ở thành phố Columbus, bang Ohio, Mỹ, hôm 20/4. Ảnh: Reuters.

Thị trưởng Columbus Andrew Ginther xác nhận vụ xả súng gây chết người trên Twitter, rằng "một cô gái trẻ đã mất mạng một cách bi thương".

Những cảnh sát liên quan đều gắn camera ghi hình trên người. Thị trưởng Ginther cho biết Cục Điều tra Hình sự bang Ohio (BCI) đang điều tra vụ việc.

"Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin mới nhất ngay khi có được. Tôi đề nghị cư dân bình tĩnh và cho phép BCI thu thập bằng chứng vụ việc", ông viết trên Twitter.

Hương Ly

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/canh-sat-my-ban-chet-thieu-nu-goc-phi-16-tuoi-post1206749.html