Cảnh sát mật phục ngăn chặn nhóm 'quái xế' nhí đua xe náo loạn phố ở Hải Phòng

Hàng chục chiến sĩ Công an TP. Hải Phòng cải trang, mật phục để ngăn chặn nhóm thiếu niên điều khiển xe không biển số, không gương và không đội mũ bảo hiểm đua xe vừa sử dụng chai thủy tinh ném nhau, gây mất an toàn giao thông và an ninh trật tự tại các tuyến phố trung tâm Hải Phòng.

2 "quái xế" tại cơ quan công an.

2 "quái xế" tại cơ quan công an.

Ngày 7/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 nam thiếu niên trong một nhóm đi xe lạng lách, đánh võng, gây mất an toàn giao thông và an ninh trật tự tại các tuyến phố trung tâm Hải Phòng.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng phát hiện thời gian gần đây xuất hiện tình trạng thanh, thiếu niên đua nhau đi xe máy không biển số, không gương và không đội mũ bảo hiểm lạng lách, đánh võng tại khu vực phố trung tâm trên địa bàn Hải Phòng.

Trước tình trạng trên, Công an thành phố Hải Phòng đã huy động các tổ công tác với hơn 50 cán bộ, chiến sĩ mật phục, theo dõi, xác minh, xử lý triệt để nhóm đối tượng trên.

Đến 22h30’ ngày 6/10, lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng gồm Vũ Huy A. (SN 2004, trú tại phường Lãm Hà, quận Kiến An) và Bùi Huy H. (SN 2005, trú tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân). Trong đó Huy A. điều khiển xe máy Sirius 50cc chở theo H., tham gia vào nhóm đua xe, lạng lách trên tuyến phố đi bộ Tam Bạc

Tại cơ quan điều tra, 2 thiếu niên này khai nhận có tham gia vào nhóm kín trên mạng xã hội để hẹn hò, tụ tập tổ chức đua xe. Cơ quan công an còn xác minh được tham gia đua xe buổi tối ngày 6/10, ngoài 2 thiếu niên trên, còn có 10 thiếu niên độ tuổi từ 13 đến 15 tham gia đua xe, lạng lách trên các tuyến phố trung tâm.

Căn cứ lời khai của các đối tượng cùng với những tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan công an sẽ tiến hành truy bắt các đối tượng có liên quan khác để điều tra xử lý theo quy định.

Hoàng Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/canh-sat-mat-phuc-ngan-chan-nhom-quai-xe-nhi-dua-xe-nao-loan-pho-o-hai-phong-76709.html