Cảnh sát lục tung 30 thùng rác tìm lại chiếc nhẫn kim cương bị vứt nhầm

Hai nhân viên cảnh sát lục tung 30 thùng rác để tìm lại chiếc nhẫn kim cương mà người phụ nữ vô tình vứt nhầm.

Hai sĩ quan cảnh sát đã giúp một người phụ nữ tìm lại chiếc nhẫn kim cương trị giá 50.000 nhân dân tệ (7.500 USD) bằng cách lục tìm hơn 30 thùng rác ở thành phố Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc.

Theo Qianjiang Evening News, người phụ nữ họ Zhou cho hay cô đã vô tình ném chiếc nhẫn kim cương vào túi rác. Cô chỉ phát hiện ra sai lầm của bản thân khi túi rác của gia đình đã được vứt vào thùng rác của khu dân cư.

Người phụ nữ tìm lại được chiếc nhẫn kim cương nằm lẫn trong đống rác. (Ảnh: Thepaper.cn)

Người phụ nữ tìm lại được chiếc nhẫn kim cương nằm lẫn trong đống rác. (Ảnh: Thepaper.cn)

Ngay sau khi nhận được tin báo của người phụ nữ về việc đánh mất chiếc nhẫn kim cương trong túi đựng rác, 2 sĩ quan cảnh sát đã có mặt và lục tìm hơn 30 thùng rác ở khu vực cô Zhou sinh sống.

Cầm trong tay những chiếc kẹp dài, 2 sĩ quan cảnh sát cùng chồng của cô Zhou lục tìm trong 30 thùng rác và đặc biệt chú ý tới những chiếc túi màu hồng mà hai vợ chồng cô Zhou nghi ngờ có chiếc nhẫn kim cương bị vứt nhầm.

May mắn, nỗ lực của họ đã được đền đáp khi chiếc nhẫn kim cương được tìm thấy. Cô Zhou đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành với 2 nhân viên cảnh sát.

“Cảm ơn rất nhiều! Các bạn là những ngôi sao may mắn của chúng tôi”, người phụ nữ chia sẻ cảm xúc về 2 cảnh sát tham gia tìm kiếm chiếc nhẫn kim cương.

Trước đó, vào tháng 4/2018, một nhân viên công ty vệ sinh môi trường ở Thượng Hải đã giúp người dân tìm lại chiếc nhẫn kim cương trong vòng 10 phút bị nằm lẫn trong 4 tấn rác thải.

Cụ thể, chiếc nhẫn kim cương trị giá 100.000 nhân dân tệ đã bị chủ nhân vứt nhầm vào túi rác. Túi rác này nằm trong số 60 thùng rác của khu dân cư.

Theo Pear Video, ông Huang, chủ cửa hàng trang sức nằm trên đường Huaihai Lu ở thành phố Thượng Hải trong lúc kiểm kê hàng tồn kho đã vô tình làm rơi một chiếc nhẫn kim cương vào túi rác. Nhưng túi rác của gia đình đã được cho vào thùng rác của khu dân cư. Ông Huang lập tức tới đơn vị xử lý rác thải địa phương và gặp nhân viên vệ sinh Yao Weiguo để báo tin.

Ông Yao cho hay trong ngày làm việc, ông đã thu gom rác nằm trong 60 thùng rác ở quanh khu vực nhà ông Huang. Tổng trọng lượng rác được thu gom là 4 tấn và chiếc nhẫn kim cương 2 carat trị giá 100.000 nhân dân tệ (tương đương thời giá năm 2018 là 16.000 USD) của ông Huang nằm lẫn trong đó. Tuy nhiên, ông Yao lại khẳng định với ông Huang rằng sẽ tìm lại được chiếc nhẫn.

Dựa theo địa chỉ nhà ông Huang, ông Yao bắt đầu khoanh vùng rác mà chiếc nhẫn kim cương có khả năng nằm lẫn bên trong. Và cuối cùng, chỉ mất 10 phút, ông Yao đã tìm thấy đồ vật cần tìm.

Ông Huang vô cùng cảm kích trước lòng tốt của nhân viên dọn vệ sinh, đồng thời đề nghị được tặng quà cho ông Yao.

Tuy nhiên, ông Yao nhất quyết không nhận quà và nói rằng, “Tìm lại được chiếc nhẫn với tôi thế là đủ. Giúp đỡ người dân là công việc của chúng tôi”.

Việc người dân vô tình làm mất nhẫn kim cương không phải chuyện hiếm ở Trung Quốc. Bởi vào tháng 12/2017, các nhân viên môi trường ở Thượng Hải cũng đã lục tung 13 tấn rác trong vòng 2 tiếng đồng hồ để tìm lại chiếc nhẫn trị giá 110.000 nhân dân tệ của một người phụ nữ.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/canh-sat-luc-30-thung-rac-tim-lai-chiec-nhan-kim-cuong-bi-vut-nham-412282.html