Cảnh sát liên tiếp phá nhiều vụ cá độ World Cup ở miền Tây

Trong trận bóng giữa Thụy Điển và Thụy Sĩ, công an các tỉnh miền Tây đã đồng loạt kiểm tra, triệt phá nhiều tụ điểm cá độ bóng đá, với số tiền đặt cược hàng trăm triệu đồng.

Ngày 4/7, Công an tỉnh Bến Tre phối hợp cùng Công an huyện Thạnh Phú lập hồ sơ xử lý nhóm người cá độ bóng đá tại nhà Lê Thanh Phong (38 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh Phú).

Theo cảnh sát, sau hiệp 1 trận đấu Thụy Điển gặp Thụy Sĩ, trinh sát bất ngờ ập vào nhà của Phong, phát hiện hơn 10 người đang tổ chức cá độ thắng thua bằng tiền.

Tang vật trong vụ cá độ bóng đá tại huyện Thạnh Phú (Bến Tre) được cảnh sát tạm giữ. Ảnh công an cung cấp.

Tang vật trong vụ cá độ bóng đá tại huyện Thạnh Phú (Bến Tre) được cảnh sát tạm giữ. Ảnh công an cung cấp.

Nhà chức trách tạm giữ tại hiện trường hơn 100 triệu đồng, 15 điện thoại, máy tính, tivi, phục vụ cho việc cá độ. Những người bị bắt quả tang thừa nhận tham gia cá độ nhiều trận bóng trong mùa World Cup, với số tiền lên đến gần một tỷ đồng.

Trong đó, Trần Văn Sơn (42 tuổi, ngụ tại địa phương) đứng ra dàn xếp cho những người đến nhà Phong xem bóng đá và đặt cược tiền mỗi trận đấu.

Cũng trong đêm 3/7, Công an huyện Châu Thành (Bến Tre) bắt quả tang Lê Thị Ánh Tuyết (54 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh) cùng 3 người khác đang tổ chức cá độ bóng đá tại nhà. Cảnh sát tạm giữ 5 điện thoại di động của những người này có lưu tin nhắn thể hiện nội dung cá độ, cùng 39 triệu đồng.

Tại Trà Vinh, đêm 3 đến sáng 4/7, Công an huyện Càng Long bắt quả tang 2 nhóm tổ chức cá độ bóng đá tại xã An Trường, thu giữ gần 140 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

Huyện Thạnh Phú (khoanh đỏ) ở Bến Tre, nơi cảnh sát bắt quả tang nhóm người cá độ bóng đá. Ảnh: Google Maps.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/canh-sat-lien-tiep-pha-nhieu-vu-ca-do-world-cup-o-mien-tay-post857399.html