Cảnh sát khu vực trao trả tài sản cho người đánh rơi

Sau khi phát hiện cọc tiền với nhiều tờ tiền có mệnh giá khác nhau ở cây ATM, Đại úy Đức đã chụp lại hình ảnh và đăng tải thông tin phản ánh gửi đến Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế để tìm người đánh rơi và trao trả lại.

Chiều 7-8, Công an phường Hương Long, TP Huế cho biết, đơn vị vừa hoàn tất thủ tục bàn giao trao trả số tài sản là 775.000 đồng cho anh Ngô Quang Trường (SN 1996, trú ở xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), là sinh viên trường Đại học Khoa học Huế.

Trước đó, lúc 11h trưa cùng ngày, Đại úy Nguyễn Lê Anh Đức, Cảnh khu vực thuộc Công an phường Hương Long, TP Huế đến cây ATM Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank), chi nhánh Thừa Thiên Huế (số 20 đường Hà Nội, TP Huế) để rút tiền thì phát hiện một cọc tiền của người rút tiền trước đó đánh rơi tại đây.

Đại úy Nguyễn Lê Anh Đức trao trả số tiền nhặt được cho anh Ngô Quang Trường.

Đại úy Nguyễn Lê Anh Đức trao trả số tiền nhặt được cho anh Ngô Quang Trường.

Qua kiểm tra, Đại úy Đức phát hiện cọc tiền gồm có 2 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng; 7 tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng; 1 tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng và 1 tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng (tổng số tiền 775.000 đồng).

Ngay sau đó, Đại úy Đức đã chụp lại hình ảnh và đăng tải thông tin phản ánh gửi đến Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhận được phản ánh này, Trung tâm đã chuyển thông tin đến Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Thừa Thiên Huế để xử lý, giải quyết. Qua hình ảnh trích xuất camera, Ngân hàng Vietinbank xác định người đánh rơi số tài sản trên là anh Ngô Quang Trường.

Sau khi nhận được số tài sản đánh rơi, anh Ngô Quang Trường bày tỏ sự xúc động, đồng thời cảm ơn về nghĩa cử cao đẹp của Đại úy Nguyễn Lê Anh Đức.

Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/guong-sang/canh-sat-khu-vuc-nhat-duoc-tai-san-trao-tra-cho-nguoi-danh-roi-556471/