Cảnh sát khu vực, công an phường phải chịu trách nhiệm đầu tiên nếu để xảy ra phạm pháp hình sự

Đó là khẳng định của Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc CATP Đà Nẵng tại hội nghị sơ kết tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố quý III-2018 được tổ chức ngày hôm qua (3-10).

Đó là khẳng định của Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc CATP Đà Nẵng tại hội nghị sơ kết tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố quý III-2018 được tổ chức ngày hôm qua (3-10).

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc CATP chỉ đạo tại Hội nghị.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc CATP chỉ đạo tại Hội nghị.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Trưởng phòng Tham mưu CATP Đà Nẵng cho biết: Trong quý III, toàn lực lượng CATP đã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ có trọng tâm, trọng điểm nhằm ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, phản động; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và trấn áp mạnh tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường..., giữ vững ổn định ANTT, không để xảy ra bị động, bất ngờ; đóng góp tích cực, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Liên quan đến tình hình, kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội (TTATXH), Đại tá Dũng cho biết: Trong 3 tháng (từ 16-6-2018 đến 15-9-2018), trên địa bàn thành phố xảy ra 153 vụ vi phạm về TTXH, làm chết 3 người, bị thương 26 người, tài sản thiệt hại khoảng 4,3 tỷ đồng (tăng hơn 20% so với cùng kỳ 2017). Đáng chú ý là một số loại án xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản tăng. Điển hình như tội phạm giết người xảy ra 3 vụ (tăng 1 vụ); cố ý gây thương tích xảy ra 25 vụ (tăng 9 vụ); cướp giật tài sản xảy ra 17 vụ (tăng 7 vụ); trộm cắp tài sản xảy ra 81 vụ (tăng 13 vụ). Tình hình hoạt động của tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp (phát hiện, bắt giữ 68 vụ, 90 đối tượng; nhiều hơn 29 vụ, 35 đối tượng so với cùng kỳ năm 2017), trong đó hoạt động mua bán ma túy tổng hợp diễn ra phổ biến (chiếm hơn 92% tổng số vụ bắt giữ), 100% đối tượng phạm tội đều có sử dụng ma túy...

Tại hội nghị, một trong những vấn đề được lãnh đạo CA các đơn vị, địa phương phân tích, đánh giá sâu là vì sao tình trạng phạm pháp hình sự có chiều hướng gia tăng. Theo Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc CATP, trong quý III, theo thống kê, số vụ tội phạm xâm phạm đến TTXH luôn luôn chiếm khoảng 70-75% trong tổng số vụ, có những loại tội phạm tăng đến 70%, và đây là câu hỏi rất lớn đặt ra cho công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội của lực lượng CATP. Đại tá Trần Mưu cho rằng, nguyên nhân tăng có thể do cách thống kê. Đơn cử như khi bắt được một nhóm đối tượng trộm cắp tài sản, qua điều tra xác minh, nhóm đối tượng khai thêm nhiều vụ khác nữa, vì vậy khi thống kê sẽ tăng lên rất nhiều.

Về “tín dụng đen” hoạt động công khai, có chiều hướng phức tạp thời gian gần đây, Đại tá Trần Mưu đề nghị CA các đơn vị, địa phương, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát Hình sự cần nhanh chóng vào cuộc, xác minh làm rõ các nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê; CA phường, Cảnh sát Khu vực cần siết chặt quản lý cư trú đối với những loại đối tượng này. Bởi Đại tá Mưu cho rằng, “tín dụng đen” liên quan đến rất nhiều loại tội phạm khác như cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, thậm chí giết người, cướp tài sản, bảo kê, đòi nợ thuê...

Liên quan đến vấn đề này, Đại tá Quách Văn Dũng - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) CATP cho biết, qua xác minh, nắm thông tin, lực lượng CSHS đã phát hiện trên địa bàn thành phố có 232 đối tượng, 63 đối tượng ngoài địa bàn và 12 doanh nghiệp núp bóng lợi dụng sơ hở của pháp luật, các cơ chế, chính sách của nhà nước để hoạt động cho vay (chưa đủ cơ sở để khẳng định là cho vay lãi nặng- PV). Và để giải quyết vấn đề này, Đại tá Dũng đề nghị CA các đơn vị, địa phương phối hợp với ngành đoàn thể tuyên truyền cho người dân để hiểu rõ phương thức hoạt động của loại tội phạm này. Cụ thể khi vay mà không trả được, rất có thể họ sẽ phải đối mặt với tội phạm đòi nợ thuê với những hành vi đánh đập, thậm chí giết người. Đồng thời cho biết, hiện lực lượng CSHS đang tiến hành điều tra, xác minh để có biện pháp xử lý.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc CATP đề nghị CA các đơn vị, địa phương cần phân tích rõ nguyên nhân vì sao phạm pháp hình sự gia tăng, tăng trong thực tế hay tăng do cách thống kê để đưa ra giải pháp khắc phục... Thời gian tới, ngoài 14 nhiệm vụ được nêu trong báo cáo, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên chỉ đạo CA các đơn vị, địa phương tập trung triển khai công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng; phòng ngừa, làm giảm các điều kiện phát sinh, gia tăng tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá nhanh các vụ phạm pháp hình sự; triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán 2019. Nâng cao trách nhiệm của CA phường trong quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, nơi nào để xảy ra các vụ phạm pháp hình sự thì CSKV, CA phường phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Đấu tranh mạnh với tội phạm ma túy, tích cực kiểm tra, xử lý người nghiện, nhất là tội phạm lợi dụng quán bar, karaoke, các điểm lưu trú để hoạt động trái phép chất ma túy...

Về hoạt động “tín dụng đen”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhìn nhận, hiện nay hoạt động này đã biến tướng rất nhiều. Trước đây hoạt động này thường gắn với các tiệm cầm đồ, nay đã biến tướng quy mô hơn thành “công ty cho thuê tài chính” với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi hơn rất nhiều. Vì vậy, đồng chí đề nghị các lực lượng có liên quan cần vào cuộc xác minh, làm rõ. Nếu có đủ cơ sở thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

DOÃN HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_196231_canh-sat-khu-vuc-cong-an-phuong-phai-chiu-trach-nhiem-dau-tien-neu-de-xay-ra-pham-phap-hinh-su.aspx