Cảnh sát khám xét nhà riêng của Phúc XO

Phòng cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM chiều tối 10/4 đưa Phúc XO về nhà riêng để thực hiện lệnh khám xét, phục vụ điều tra.

Cha của Phúc XO nói con là người đàng hoàng, không phải sợ Chiều 10/4, Công an TP.HCM phối hợp với các phòng nghiệp vụ khám xét căn nhà của Phúc XO. Cha của Phúc tin con trai mình là người đàng hoàng và muốn mọi chuyện sáng tỏ.

Chiều 10/4, Phòng cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM) cho biết cơ quan này đang thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Trần Ngọc Phúc (Phúc XO) sau khi phát hiện ma túy tại quán karaoke XO Pharaon ở quận 12.

Người dân vây kín khi cảnh sát khám xét

Theo ghi nhận của Zing.vn, tại ngôi nhà 3 tầng ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, khi cảnh sát dẫn Phúc XO về để khám xét, phục vụ điều tra, cả trăm người dân trong vùng vây kín theo dõi. Dù căn nhà gần như đóng cửa, rất nhiều thanh niên dùng điện thoại quay, chụp từ bên ngoài.

Ông Trần Văn Tri, bố Phúc XO, nói rằng con mình là người đàng hoàng và muốn mọi chuyện làm cho ra lẽ. Ảnh: Lê Quân.

Ông Trần Văn Tri, bố Phúc XO, nói rằng con mình là người đàng hoàng và muốn mọi chuyện làm cho ra lẽ. Ảnh: Lê Quân.

Khoảng 18h, sau khi khám xét các lầu trên, cảnh sát đưa Phúc XO xuống tầng trệt để làm việc. Ngôi nhà gần như đóng kín cửa. Trong khi làm việc với cảnh sát, Phúc XO tỏ ra khá thoải mái. Anh này còn dành thời gian dùng lược chải tóc.

19h, Phúc XO được dẫn ra taxi cùng lực lượng chức năng, rời khỏi ngôi nhà.

Trao đổi với Zing.vn, ông Trần Văn Tri, bố của Phúc XO cho rằng con mình là người đàng hoàng nên không có gì phải sợ. Ông muốn mọi chuyện làm cho ra lẽ.

4 tháng theo dõi

PC02 cho hay cơ quan này nhận nhiều phản ánh của người dân về việc karaoke XO Pharaon do Phúc XO làm chủ thường xuyên tụ tập các đối tượng hình sự từ các nơi đến ăn chơi, phê ma túy, gây mất trật tự xã hội.

Phòng PC02 đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ liên tục theo dõi thu thập tài liệu liên quan đến quán hát này. Sau hơn 4 tháng theo dõi, trinh sát hình sự nắm rõ quy luật hoạt động của điểm kinh doanh này.

Rạng sáng 10/4, Ban chỉ huy Phòng PC02 chỉ đạo trinh sát Đội 2 phối hợp cùng Đội 6 và Đoàn liên ngành Văn hóa - Xã hội ập vào khám xét 15 phòng của quán karaoke XO Pharaon.

Tại đây, cảnh sát phát hiện ở 6 phòng có gần 100 dân chơi đang phê ma túy và thu giữ được lượng lớn chất cấm. Tất cả những người tình nghi bị đưa về cơ quan công an làm việc.

Qua kiểm tra ban đầu, có nhiều người dương tính với ma túy. Trong đó, có gần 30 nữ tiếp viên của quán hát này. Hiện nhóm người này vẫn đang bị tạm giữ để phục vụ công tác mở rộng điều tra.

Riêng Trần Ngọc Phúc (Phúc XO) cùng với người em trai và các nhân viên cấp quản lý của điểm kinh doanh karaoke này được đưa về Phòng PC02 để lấy lời khai, củng cố chứng cứ.

Chiều cùng ngày, Phúc XO được Phòng PC02 đưa về nhà riêng để khám xét. Đến 18h cùng ngày, việc khám xét vẫn chưa kết thúc. Hàng trăm người dân hiếu kỳ đến theo dõi cuộc khám xét.

Sau khi khám xét trên lầu, 18h30 Phúc XO cùng cảnh sát đi xuống tầng trệt. Ảnh: Lê Quân.

Liên quan đến vụ Phúc XO đang bị tạm giữ vì liên quan đến ma túy, ông Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch UBND quận 12, TP.HCM, yêu cầu lực lượng chức năng sớm điều tra, làm rõ vụ việc.

Ông Lê Trương Hải Hiếu cho biết quán karaoke XO Pharaon hoạt động từ cuối năm 2016, trên đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất. Đây là "điểm nóng" nhiều dân chơi hay lui tới. Lực lượng chức năng quận 12 từng kiểm tra, phát hiện ma túy tại quán hát trên và đã lập biên bản xử phạt.

Vì vậy, ông Lê Trương Hải Hiếu lần này đã chỉ đạo lực lượng địa phương phối hợp với Công an TP.HCM, làm rõ những sai phạm của quán karaoke XO Pharaon trong kinh doanh cũng như các hoạt động có dấu hiệu tội phạm khác, trong đó có việc sử dụng ma túy.

Trước đó, vào rạng sáng nay gần 100 cảnh sát thuộc Phòng cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM) phối hợp cùng Công an quận 12 ập vào kiểm tra quán karaoke XO Pharaon.Tại đây, cảnh sát phát hiện nhiều ma túy. Phúc XO cùng gần 100 người được đưa về trụ sở để làm việc.

Phúc XO bình tĩnh cầm lược chải đầu trước khi ra xe công an Khoảng 18h, sau khi khám xét các lầu trên, cảnh sát đưa Phúc XO xuống tầng trệt. Trước khi ra xe về trụ sở công an, Phúc tỏ ra khá thoải mái khi lấy lược chải đầu.

Phúc XO là ai?

Phúc XO nổi lên từ thời điểm đeo rất nhiều vàng đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, đi kè kè bảo vệ người đàn ông này là 5 vệ sĩ lực lưỡng. Khi có người tò mò đến hỏi chuyện, người này cho biết đeo 13 kg vàng thật trên người. Ai cũng trầm trồ bởi độ giàu có của Phúc XO.

Nói về bản thân, Phúc XO cho biết anh ta sinh ra và lớn lên ở TP.HCM. Gia đình của Phúc là chủ một doanh nghiệp vận tải hàng hóa có tiếng ở Sài Gòn. Đến năm 12 tuổi, trong một lần chạy xe tải, người cha gây tai nạn làm chết 2 người và phải ngồi tù 8 năm.

Căn nhà 4 tầng ở Hóc Môn của Phúc XO. Ảnh: Lê Quân.

Kinh tế gia đình từ đó suy kiệt, Phúc XO nghỉ học, đi phụ việc kiếm sống qua ngày. Đến năm 23 tuổi, người này chuyển qua chạy taxi, rồi chạy xe cẩu, xe khách và buôn bán dầu ăn.

Phúc XO kể sau một đêm, dầu tăng giá đột biến, từ đó người này phất lên trở thành đại gia.

Từ khi trở thành đại gia, Phúc XO nghe theo thầy phong thủy sắm vàng đeo đầy người. Có thời điểm người này đeo tới 17 kg vàng ra đường. Những miếng vàng to quá khổ khiến người này từng bị đau cổ và phải nhập viện chữa trị.

Ngoài ra, việc đeo quá nhiều vàng khiến người này trở thành “con mồi” của những tên cướp giật. Có lần, Phúc XO bị một tên cướp giật sợi dây chuyền đến tứa máu trên cổ nhưng may mắn không mất.Sau những sự việc, Phúc XO cảnh giác hơn, chỉ ra đường khi có 5 vệ sĩ kề cận.

Phúc XO tại thời điểm bị tạm giữ. Ảnh: Công an.

Ngoài ra, chia sẻ với báo chí, Phúc XO cho rằng việc đeo vàng hợp phong thủy khiến việc kinh doanh ăn nên làm ra.

Phúc XO thường lên mạng quảng cáo quán karaoke XO Pharaon của mình như một cung điện thu nhỏ. Từ đó, quán này được nhiều người biết đến, trở thành địa điểm vui chơi có tiếng ở khu vực quận 12, Tân Bình, huyện Hóc Môn.

Ngoài sở thích đeo vàng, Phúc XO còn sở hữu dàn siêu xe gồm những môtô và ôtô hàng chục tỷ đồng.

Lê Trai - An Huy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/canh-sat-kham-xet-nha-rieng-cua-phuc-xo-post934638.html