Cảnh sát Hồng Kông họp báo vụ 'xác người biểu tình trôi trên biển'

Theo Hoàn cầu thời báo (phụ san của Nhân dân nhật báo – Cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc), cảnh sát Hồng Kông trong cuộc họp báo vào hôm qua 11.10 đã bác bỏ những thông tin nói rằng lực lượng của họ vứt xác một cô gái tham gia biểu tình xuống biển.

Buổi họp báo của cảnh sát Hồng Kông

Buổi họp báo của cảnh sát Hồng Kông

Kong Wing-cheung, Quyền chánh văn phòng Cảnh sát Hồng Kông, đã khẳng định thông tin nói rằng cảnh sát đại lục đã gia nhập lực lượng cảnh sát Hồng Kông chỉ là “tin giả”. Đồng thời, ông Kong cũng bác bỏ thông tin nói rằng cảnh sát đóng giả làm người biểu tình phá hủy các trạm MTR hay cảnh sát giết người biểu tình và vứt xác họ xuống biển.

Đối với vụ tấn công tình dục bị cáo buộc liên quan đến cảnh sát, Cheung Po-yuet, Chánh Thanh tra Đơn vị phụ trách Xung đột Gia đình và Bạo lực Tình dục, cho biết cảnh sát đã không nhận được bất kỳ khiếu nại nào về tấn công tình dục liên quan đến Trung tâm giam giữ San Uk Ling hoặc Sở cảnh sát Kwai Chung. Ông Cheung kêu gọi nạn nhân trong vụ việc nêu trên hãy cung cấp bằng chứng cụ thể cho cảnh sát để có thể khởi động một cuộc điều tra tìm kiếm sự thật công bằng càng sớm càng tốt.

Cảnh sát sẽ ưu tiên điều tra cho một cáo buộc nghiêm trọng như vậy và sẽ bảo vệ danh tính của nạn nhân, Cheung nói đồng thời hứa sẽ điều tra các cáo buộc đó một cách công bằng và vô tư cho dù nạn nhân là ai.

Ông Cheung cho biết cảnh sát sẽ có biện pháp để ngăn nạn nhân khỏi bị tổn hại một lần nữa, với các cuộc điều tra được thực hiện bởi các nữ nhân viên cảnh sát, với sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ và cho phép nữ nạn nhân được đi cùng với những người thích hợp.

Theo Hoàn cầu, trong cuộc đối thoại được tổ chức tại Đại học Hồng Kông (CUHK) vào tối thứ năm, một nữ sinh viên tuyên bố rằng sau khi bị bắt, cô đã bị cảnh sát tấn công tình dục khi bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ San Uk Ling. Sau đó, cô thay đổi địa điểm trong lời kể là đồn cảnh sát Kwai Chung.

Cảnh sát cũng phủ nhận rằng có xác chết một cô gái 15 tuổi được tìm thấy ở biển, là người đã bị bắt trước đó vì tham gia biểu tình. Điều tra pháp y sơ bộ cho thấy thi thể cô gái không có vết bầm tím đáng ngờ hay có dấu hiệu tấn công tình dục trên cơ thể, nhưng nguyên nhân cái chết vẫn chưa được xác định, cảnh sát cho biết.

Trước đó, truyền thông Hồng Kông đưa tin, thi thể một cô gái đã trôi nổi trên biển được tìm thấy vào ngày 22.9. Sau đó, truyền thông địa phương xác định đó là cô gái 15 tuổi tên là Chan bị mất tích. Trang Hoàn Cầu khẳng định Chan đã tham gia biểu tình nhiều lần trước khi chết. Một số phương tiện truyền thông Hồng Kông và Đài Loan sau đó cho rằng cảnh sát có thể đã đánh Chan đến chết hoặc buộc cô phải tự sát. Hoàn cầu thời báo khẳng định đó là thông tin bịa đặt.

Ngoài ra, dư luận Hồng Kông còn dấy lên thông tin một phụ nữ mang thai khi đi biểu tình đã bị đối xử tàn nhẫn sau khi được gửi đến phòng hộ sinh hôm thứ 2 ngày 7.10. Về vấn đề này, ông Kong cho biết cảnh sát đã đưa người phụ nữ đến bệnh viện kịp thời sau khi bà bị bắt và kiểm tra danh tính một cách độc lập trong phòng sinh sau khi nói chuyện với các bác sĩ. Ông Kong khẳng định cảnh sát đặc khu luôn tôn trọng quyền riêng tư của những người bị bắt và yêu cầu đảm bảo điều trị y tế cho họ.

Đại diện Cảnh sát cho biết 90 người đã bị bắt kể từ khi luật chống mặt nạ có hiệu lực vào ngày 5.10.

Còn Reuters dẫn lời chính quyền Hồng Kông cho biết trong cuộc biểu tình hôm nay 12.10, bom xăng đã được ném vào một trạm tàu điện ngầm nhưng không ai bị thương.

Cảnh sát Hồng Kông cảnh báo những kẻ bạo loạn phải dừng mọi hành vi bất hợp pháp ngay lập tức. “Chúng tôi bày tỏ sự lên án chống lại tất cả các hành vi bạo lực và sẽ điều tra vụ việc một cách kỹ lưỡng”, chính quyền đặc khu tuyên bố. Trạm tàu điện ngầm Cửu Long đã bị hư hại nghiêm trọng trong vụ tấn công.

Hệ thống tàu điện ngầm Hồng Kông đã phải hứng chịu nhiều cuộc biểu tình, với các trạm bị đốt cháy và chất đầy rác. Tàu điện ngầm thường chở khoảng 5 triệu người mỗi ngày nên giao thông tại Hồng Kông bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì các đợt biểu tình.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/canh-sat-hong-kong-hop-bao-vu-xac-nguoi-bieu-tinh-troi-tren-bien-123250.html