Cảnh sát Hong Kong dùng hơi cay, dùi cui giành lại tòa nhà lập pháp từ người biểu tình

Cảnh sát sử dụng hơi cay, dùi cui để giành lại quyền kiểm soát Hội đồng Lập pháp sau khi người biểu tình xông vào tòa nhà và đập phá.

Video: Người biểu tình đập phá tòa nhà lập pháp, cảnh sát Hong Kong dùng hơi cay

Hàng trăm cảnh sát chống bạo động Hong Kong rạng sáng nay, 2/7, rời trụ sở ở Wanchai và di chuyển tới tòa nhà Hội đồng Lập pháp từ nhiều hướng. Vào thời điểm đó, những người biểu tình cuối cùng đã ra khỏi tòa nhà để cùng hàng trăm người đang chờ đợi bên ngoài trong khu vực biểu tình công cộng, từ đó họ tập hợp lại trên đường Harcourt, đại lộ Tim Mei và đường Lung Wui xung quanh khu phức hợp. Những người biểu tình đội mũ cứng, đeo mặt nạ và áo đen đã sử dụng xe đẩy, cột và giàn giáo bằng kim loại để tấn công nhiều lần tại cửa kính được gia cố, sau đó tràn vào tòa nhà.

Cảnh sát tiến lên, dọn đường, bắn hơi cay và sử dụng dùi cui khi người biểu tình đang rút lui ném gạch, trứng và ô vào họ. Đến 1h (0h giờ Hà Nội), tất cả kết thúc và cảnh sát giành lại quyền kiểm soát toàn bộ khu vực xung quanh cơ quan lập pháp. Những đám khói bốc lên khắp các con đường lớn và giữa một số tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới.

 Người biểu tình tràn vào tòa nhà lập pháp Hong Kong. (Ảnh: Reuters)

Người biểu tình tràn vào tòa nhà lập pháp Hong Kong. (Ảnh: Reuters)

Bạo lực đánh dấu sự leo thang trong phong trào kéo dài hàng tuần chống lại dự luật dẫn độ, mà trưởng đặc khu, Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga), đã lập luận là cần thiết nhưng đình chỉ vào giữa tháng 6 sau khi các cuộc tuần hành phản đối thu hút hàng trăm nghìn người xuống đường.

Bài liên quan

Kỷ niệm 22 năm ngày trở về với Trung Quốc, Hong Kong lại ‘dậy sóng’

Trưởng đặc khu Lam mở một cuộc họp báo lúc 4 giờ sáng lên án cuộc biểu tình bạo lực. Không rõ liệu có bất kỳ vụ bắt giữ nào được thực hiện hay không.

Ô dù, rào chắn kim loại, mũ cứng, chai nước và các mảnh vụn khác nằm rải rác trên các con đường lớn gần cơ quan lập pháp, được gọi là Legco. Cảnh sát và các đội làm việc đã loại bỏ các rào cản kim loại và các phong tỏa khác khỏi một số đường phố, trong một nỗ lực để giải tỏa trước khi các công việc mở cửa trở lại vào thứ ba.

Cảnh sát Hong Kong dọn dẹp tòa nhà lập pháp vào sáng sớm 2/7 sau khi những người biểu tình xông vào tòa nhà, phá hủy các bức tranh và phun tường bằng graffiti.

Người biểu tình tràn vào bên trong tòa nhà lập pháp Hong Kong. (Ảnh: Reuters)

Giương ô để che chắn. (Ảnh: Reuters)

Nhiều người phun sơn lên tường sau khi đập phá bên trong. (Ảnh: Reuters)

Người biểu tình sử dụng đèn flash. (Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Trưởng đặc khu Carrie Lam. (Ảnh: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/canh-sat-gianh-lai-quyen-kiem-soat-toa-nha-lap-phap-tu-nguoi-bieu-tinh-hong-kong-d484426.html