Cảnh sát Hình sự Hải Phòng nổ súng trấn áp hàng chục giang hồ hỗn chiến trong đêm

Hai nhóm giang hồ 9x với dao kiếm, giáo mác do đã có mâu thuẫn với nhau từ trước, chạm mặt nhau trong đêm và đã xảy ra một cuộc hỗn chiến. Lực lượng Cảnh sát Hình sự Hải Phòng đã phải nổ súng trấn áp.

Ngày 22/4, phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đã triệu tập các đối tượng và đang tiến hành điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự do 2 nhóm thanh niên gây xôn xao dư luận đất Cảng.

Một số đối tượng trong vụ hỗn chiến được công an triệu tập lấy lời khai.

Một số đối tượng trong vụ hỗn chiến được công an triệu tập lấy lời khai.

Trước đó, đêm 20/4, tổ công tác tuần tra, mật phục chống trộm, cướp đêm của phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.Hải Phòng gồm 4 cán bộ, do Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng, Phó đội trưởng đội 4 chỉ huy làm nhiệm vụ trên tuyến đường Tô Hiệu - Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân.

Đến 23h05 cùng ngày, tổ công tác phát hiện một nhóm khoảng 30 đối tượng đi trên hơn chục chiếc xe máy, không đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, che biển kiểm soát, mang theo giáo, mác đi từ hướng Trần Nguyên Hãn - ngã tư An Dương rồi về phía cầu An Dương.

Xác định nhóm đối tượng trên đang trên đường đi gây án nên tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo đơn vị tăng cường lực lượng phối hợp ngăn chặn, đồng thời tiếp tục bí mật bám theo chúng.

Sau một hồi lòng vòng trên các tuyến phố, nhóm đối tượng trên đến khu ngã tư cổng chào chợ hoa Đằng Hải, đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, quận Hải An thì gặp và hỗn chiến với 1 nhóm đối tượng khác.

Trước tình thế trên, tổ công tác đã nổ 2 phát súng chỉ thiên. Nghe tiếng súng, 2 nhóm đối tượng liền bỏ chạy về hướng ngã 6 mới, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền. Tổ công tác của PC02 nhanh chóng thông báo cho tổ công tác chốt của Công an quận Hải An đang làm nhiệm vụ tại khu vực cầu vượt Lê Hồng Phong phối hợp cùng truy đuổi, nhưng bị mất dấu các nhóm đối tượng.

Ngay sau đó, lực lượng tuần tra 2 đơn vị được sự tăng cường lực lượng của PC02 đã quay lại hiện trường vụ xô xát, tiến hành thu thập dấu vết, chia làm nhiều mũi xác minh, truy theo hướng các đối tượng chạy trốn.

Đến 9h ngày 21/4, lực lượng của 2 đơn vị đã triệu tập được 3 đối tượng có liên quan, gồm: Phạm Văn Tuấn (SN 1995); Phạm Văn Phong (em ruột Phạm Văn Tuấn, SN 1997, cùng ở 861 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải); Vũ Minh Hoàng (SN 1998, ở 10/75A Trần Văn Lan, phường Cát Bi, quận Hải An).

Cùng ngày 21/4, qua khai thác các đối tượng kết hợp các tài liệu thu thập được, PC02 đã tiến hành triệu tập thêm 6 đối tượng khác trong nhóm của của Phạm Văn Tuấn, gồm: Lê Tiến Đạt (SN 2000, ở 19/51 Phú Xá, phường Đông Hải 1); Phạm Đức Mạnh (SN 1999); Phạm Văn Hà (SN 1999, ở Bình Kiều 2, phường Đông Hải 2, quận Hải An); Phạm Quang Chiến (SN 1997, ở 5/65 đường vòng cầu Niệm); Bùi Đức Long (SN 1996, ở 220 Vũ Chí Thắng, cùng phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân); Bùi Gia Bảo (SN 1999, ở 69/91/81 Đà Nẵng, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền).

Bước đầu điều tra, công an xác định: Vào 21h ngày 20/4, nhóm của Tuấn gồm: Tuấn, Phong, Hoàng, Mạnh, Đạt đi 3 xe máy đến nhà Phạm Quang Chiến chơi và gặp Chiến cùng với Bảo, Hà và Long đang có mặt tại đây.

Sau đó, cả nhóm rủ nhau đến khu vực cổng trường THPT chuyên Trần Phú, uống trà chanh. Trên đường đi, Phạm Văn Hà bỏ về trước, còn lại nhóm của Tuấn, Chiến đi đến khu ngã tư cổng chào chợ hoa Đằng Hải, Lê Hồng Phong thì gặp nhóm khoảng 30 đối tượng mang theo hung khí (bị lực lượng tuần tra theo dõi) do các đối tượng có tên là Hải “Tít” và Nghĩa “Lý” cầm đầu.

Do 2 nhóm có mâu thuẫn từ trước nên đã xảy ra hỗn chiến. Khi phát hiện lực lượng công an, trên đường bỏ chạy, Long chở Chiến về nhà ở đường vòng Cầu Niệm, còn lại Tuấn, Phong, Hoàng, Đạt, Bảo và Mạnh trốn vào khu dân cư An Trang, xã An Đồng, huyện An Dương.

Nhóm của Tuấn bị nhóm của Hải “Tít” và Nghĩa “Lý” phát hiện nên bỏ chạy. Đến khu vực đầu ngõ 191 đường Hùng Vương, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, nhóm của Hải “Tít” và Nghĩa “Lý” đuổi kịp nhóm của Tuấn, đã dùng hung khí tấn công gây thương tích cho Tuấn và Phong.

Tuấn và Phong bỏ chạy đến cầu vượt Lạch Tray thì thoát khỏi nhóm của Hải “Tít” và Nghĩa “Lý”. Sau đó, Tuấn, Phong đến bệnh viện đại học Y sơ cứu, do vết thương không nặng nên được bệnh viện cho về nhà điều trị.

Hiện, Giám đốc Công an TP.Hải Phòng đã chỉ đạo PC02 và các đơn vị liên quan tiếp tục thu thập tài liệu để điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan để làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/canh-sat-hinh-su-hai-phong-no-sung-tran-ap-hang-chuc-giang-ho-hon-chien-trong-dem-a430998.html