Cảnh sát hình sự Công an TPHCM và 6 tỉnh giáp ranh ký kết phối hợp bảo đảm ANTT

Chiều 29-4-2021, tại Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an TPHCM, Công an TP.HCM, cùng đồng nghiệp các tỉnh giáp ranh gồm Bà Rịa- Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An và Tiền Giang đã ký kết Kế hoạch phối hợp đảm bảo An ninh trật tự (ANTT).

Buổi lễ ký kết hợp tác.

Buổi lễ ký kết hợp tác.

Trước khi lễ ký kết chính thức được diễn ra, đại diện 7 đơn vị trên, thượng tá Trần Văn Hiếu- Trưởng phòng CSHS Công an TPHCM- đã có báo cáo sơ lược về đặc điểm địa bàn 7 tỉnh, thành phố, tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên các tuyến, khu vực giáp gianh, cùng kết quả của công tác phối hợp trong nhiều năm qua, những mặt đã được và còn hạn chế, yếu kém cần khắc phục.

Báo cáo chỉ rõ tình hình tội phạm tại các địa bàn giáp gianh có diễn biến phức tạp, khó kiểm soát. Tội phạm từ các tỉnh phía Bắc, miền Trung có sự dịch chuyển vào hoạt động, ẩn náu tại địa bàn giáp gianh. Quá trình hội nhập, cũng du nhập nhiều loại tội phạm mới, tội phạm mang tính quốc tế như các đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, sử dụng phần mềm gián điệp đánh cắp thông tin dữ liệu tài khoản để chiếm đoạt, tội phạm lợi dụng internet, điện thoại để lừa đảo...

Cụ thể, trong quý I-2021, tại các địa bàn giáp gianh của TPHCM với các tỉnh lân cận đã xảy ra 518 vụ phạm pháp hình sự (PPHS, chiếm tỷ lệ 45% tổng số PPHS toàn thành phố), đã điều tra khám phá 358 vụ, bắt 578 đối tượng...

Thượng tá Trần Văn Hiếu phát biểu.

Trong nhiều năm qua, dù chưa ký kết quy chế phối hợp nhưng Công an 7 tỉnh, thành, cụ thể là Phòng CSHS 7 đơn vị trên vẫn phối hợp trao đổi thông tin, nhất là thông tin về số đối tượng, băng nhóm tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội hoạt động liên địa bàn, liên tỉnh, thành phố. Nhờ đó, công an các tỉnh, thành đã triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm, bắt giữ nhiều đối tượng truy nã, đối tượng gây án lẩn trốn tại các địa bàn giáp gianh.

Minh chứng, đầu năm 2021, Phòng CSHS, CATP.Thủ Đức, CA các quận, huyện tại TPHCM đã phối hợp với Phòng CSHS và công an huyện, phường xã thuộc Công an 6 tỉnh đấu tranh, triệt phá 26 nhóm hoạt động cờ bạc tại các khu vực giáp gianh; bắt 9 đối tượng có quyết định truy nã; phối hợp trao đổi thông tin, truy bắt 29 đối tượng hoạt động phạm tội lẩn trốn tại 7 đại bàn các tỉnh, thành.

Đồng thời còn phối hợp với Cục CSHS và các đơn vị nghiệp vụ thuộc 7 tỉnh, thành tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá nhiều băng nhóm đối tượng hoạt động liên tỉnh. Trong đó, Phòng CSHS Công an TP.HCM và Phòng CSHS 6 tỉnh đã phối hợp điều tra, triệt phá hàng chục chuyên án lớn nhỏ, bắt giữ nhiều nhóm tội phạm rất chuyên nghiệp và manh động.

Để công tác phối hợp chặt chẽ và nâng cao hiệu quả hơn, Công an 7, tỉnh, thành phố thấy cần thiết phải ký kết Kế hoạch phối hợp đảm bảo ANTT với 7 mục tiêu đề ra.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn phát biểu.

Thống nhất với 7 mục tiêu Phòng CSHS Công an TPHCM đã xây dựng, tuy nhiên để nâng cao hơn nữa các kết quả phối hợp, đại diện các Phòng CSHS thuộc 6 tỉnh đã có nhiều ý kiến phát biểu sôi nổi bổ sung rất cụ thể, rất chi tiết và nêu rõ đặc thù riêng của từng địa phương.

Đại tá Lê Ngọc Phương phát biểu.

Phát biểu tại lễ ký kết, Đại tá Lê Ngọc Phương- Cục phó Cục CSHS- và thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn- Phó giám đốc CATPHCM cho rằng: Việc ký kết Kế hoạch phối hợp đảm bảo ANTT là rất cần thiết, rất hữu ích trong bối cảnh đấu tranh phòng chống tội phạm hiện nay. Bằng chứng được thiếu tướng Nhàn và đại tá Phương chỉ rõ qua nhiều vụ án phối hợp rất cụ thể, đã mang lại hiệu quả ngoài mong đợi và nhận được sự đồng tình của tất cả các đơn vị tham dự.

Để Kế hoạch phối hợp đảm bảo ANTT đạt hiệu quả cao nhất thì các đơn vị phải luân phiên chịu trách nhiệm đứng đầu; phải có kênh thông tin riêng để việc thông tin với nhau được truyền đi nhanh nhất, chính xác nhất nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắt bảo mật thông tin nhà nước; các đơn vị phối hợp có quan hệ ngang cấp; có lòng tin và phải biết giữ gìn cho nhau, bên cạnh việc bám sát 7 mục tiêu đã được xây dựng thì sẽ thành công...

Huệ Trinh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/cai-bat-tay-nang-cao-hieu-qua-phong-chong-toi-pham-hinh-su-va-te-nan-xa-hoi_111265.html