Cảnh sát Hàn Quốc triệu tập đạo diễn bị tố cưỡng hiếp 16 sao nữ

Đạo diễn người Hàn Quốc ông Lee Yoon Taek đã bị cảnh sát nước này triệu tập để làm rõ cáo buộc ông đã cưỡng hiếp đến 16 diễn viên ngôi sao Hàn Quốc.

Nhiều tờ báo ở Hàn Quốc đồng loạt đưa tin, giám đốc nhà hát, đạo diễn Lee Yoon Taek đã bị cảnh sát triệu tập và thẩm vấn nhiều giờ liền trong hai ngày 17 và 18.3.

Căn cứ để cảnh sát triệu tập ông Lee Yoon Taek là do có nhiều cáo buộc cáo buộc ông Lee đã có nhiều hành động quấy rối xâm hại tình dục và cưỡng hiếp 16 diễn viên nữ trong khoảng thời gian từ năm 1999 đến năm 2016.

Sau khi rời đồn cảnh sát vào trưa 18.3, nhiều phóng viên đã đặt câu hỏi liên quan đến hành vi được cho là cưỡng hiếp diễn viên nữ dưới quyền, ông Lee Yoon Taek đã từ chối mọi câu trả lời. Tuy nhiên ông cũng gửi lời xin lỗi các nạn nhân. Đạo diễn người Hàn cũng không tiết lộ với các phóng viên những câu hỏi của cơ quan điều tra thẩm vấn ông.

Đạo Lee tại sở cảnh sát - Ảnh: Korea Herald

Đạo diễn Lee Yoon Taek là người vướng nhiều đến các vụ bê bối tình dục trong làng giải trí xứ Hàn dưới thời gian gần đây. Vụ quấy rối tình dục của nghệ sĩ Lee Yoon-taek dấy lên sau khi giám đốc một đoàn kịch tại Hàn Quốc đăng tải lên mạng xã hội nói rằng bản thân mình đã bị nghệ sĩ Lee quấy rối tình dục mười năm trước. Sau đó nữ diễn viên Hong Seon Joo đã lên tiếng tố cáo đã bị ông Lee tấn công tình dục hai lần trong năm 2001 và năm 2002.

Theo tố cáo của Hong Seon Joo , Lee Yoon Taek là người thường tấn công và thực hiện các hành vi cưỡng hiếp rất nhiều diễn viên trẻ. Hành động này còn được một người đồng sự của ông là bà Kim Soo Hee, trưởng đoàn nhà hát tiếp tay bằng cách đe dọa các nghệ sĩ trẻ nếu không đáp ứng cho ông Lee Yoon Taek bà cho sa thải khỏi nhà hát.

Sau tố giác của Hong Seon Joo nhiều nghệ sĩ khác cũng đã lên tiếng, trong đó có nghệ sĩ trẻ Ji Hyun cô phải phá thai vì bị Lee Yoon Taek cưỡng dâm.

Hai nghệ sĩ Hàn Quốc tố đã bị Lee Yoon Taek cưỡng hiếp: Ảnh: World.kbs

Nghệ sĩ Lee Yoon Taek sinh năm 1952, là nhà văn, đạo diễn nghệ thuật, nhà sản xuất kiêm giám đốc nhà hát. Trước đó với nhiều cáo buộc về tấn công tình dục, vào ngày 17.2 đạo diễn Lee Yoon-taek đã mở buổi họp báo xin lỗi, ông cho biết sẽ chấp nhận bất cứ hình phạt nào, bao gồm cả trách nhiệm về mặt pháp lý. Cũng trong cuộc họp báo này ông Lee thú nhận rằng quá khứ, mỗi khi các thành viên trong đoàn kịch của ông lên tiếng phản đối hành vi của mình, ông đều hứa sẽ không lặp lại hành vi tương tự, nhưng rốt cuộc, vẫn chưa làm được”.

Đạo diễn Lee Yoon Taek trong buổi họp báo thú tội vào hồi tháng 2 - Ảnh World.kbs

Về hành vi tấn công tình dục, nghệ sĩ này cho rằng bản thân mình đã không hề cưỡng ép nạn nhân bằng bạo lực, hoàn toàn khác với những nội dung được đăng tải trên mạng xã hội. Ông Lee cũng cho biết sẽ chấp nhận chịu phạt sau khi sự thật được làm sáng tỏ theo các trình tự pháp lý.

Cho đến thời điểm ông Lee Yoon Taek bị cảnh sát triệu tập đã có đến 16 người đã tố cáo họ đã bị đạo diễn này cưỡng hiếp bằng nhiều hình thức khác nhau.

Tiểu Vân

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/canh-sat-han-quoc-trieu-tap-dao-dien-bi-to-cuong-hiep-16-sao-nu-84091.html