Cảnh sát Hà Nội đội nắng thi dập lửa, cứu người

Dưới cái nóng gần 40 độ C, 37 đội cảnh sát PCCC&CNCH thuộc Công an Hà Nội vẫn nỗ lực luyện tập vượt chướng ngại vật, dập lửa, cứu người.

Sáng 23/6, Bộ Công an phối hợp cùng Công an Hà Nội đã tổ chức Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong chương trình Đại hội khỏe Vì an ninh Tổ quốc lần thứ VIII năm 2020.

Sáng 23/6, Bộ Công an phối hợp cùng Công an Hà Nội đã tổ chức Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong chương trình Đại hội khỏe Vì an ninh Tổ quốc lần thứ VIII năm 2020.

Hội thi năm nay có 37 đội tham gia dự thi từ các đội PCCC&CNCH của công an các quận, huyện thị xã và các đội của phòng PC07 Công an Hà Nội.

Ở phần thi đầu tiên, các chiến sĩ phải vượt qua các chướng ngại vật ở cự ly 100 m.

Tiếp đó là nội dung chạy tiếp sức 4x100 m cứu người, chữa cháy và đội hình máy bơm chữa chát phun nước tiêu điểm.

"Để thực hiện được các động tác trong thời gian nhanh đòi hỏi mỗi chiến sĩ phải nắm vững kiến thức, kỹ năng đồng thời phải có sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý giữa các thành viên trong đội để triển khai đội hình một cách nhanh và hiệu quả nhất", chỉ huy Đội cảnh sát PCCC&CNCH quận Hoàn Kiếm nói với Zing.

Mặc dù là nghiệp vụ phải duy trì tập luyện thường xuyên, tuy nhiên để có thể hoàn thành tốt nhất các nội dung, các đội tham dự đều phải tập luyện cường độ cao trong 1,5 tháng.

Trong phần thi chạy 100 m, một chiến sĩ phải cõng bình dưỡng khí để vượt qua mô hình không gian hạn chế.

"Thời tiết nắng nóng, điều kiện sân bãi hạn chế đồng thời phải duy trì lực lượng vừa tập luyện vừa sẵn sàng trực chiến đấu là những khó khăn chúng tôi gặp phải. Tuy nhiên, mỗi chiến sĩ đều ý thức được sự cố gắng ảnh hưởng tới tính mạng và tài sản của nhân dân nên đều hết mình tập luyện", thiếu tá Nguyễn Ngọc Thuyết, Phó đội trưởng đội Cảnh sát PCCC&CNCH huyện Phú Xuyên nói.

Chiến sĩ thuộc đội Cảnh sát PCCC&CNCH quận Nam Từ Liêm thực hiện thao tác dập lửa. Ở phần thi này, ban giám khảo yêu cầu tốc độ nhanh đồng thời lửa phải được dập hoàn toàn.

Chiến sĩ thuộc đội Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Xuyên thực hiện thao tác cứu người, sau khi hoàn thành phần thi, anh cho biết rất hài lòng với kết quả đạt được. "Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng tôi vẫn có thể hoàn thành nhiều lần thi nữa nếu được phép, tất cả vì nhân dân phục vụ", anh nói.

Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời buổi trưa lên tới gần 40 độ C khiến nhiều chiến sĩ ướt đẫm mồ hôi.

Kết thúc cuộc thi, giải nhất chung cuộc thuộc về Đội cảnh sát PCCC&CNCH quận Thanh Xuân. Đây sẽ là đại diện của Hà Nội tham dự hội thi chung kết toàn quốc, dự kiến được tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 7 tới.

Hồng Quang/Theo Zing

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/canh-sat-ha-noi-doi-nang-thi-dap-lua-cuu-nguoi-1400511.html