Cảnh sát Hà Lan truy tìm nghi phạm thực hiện vụ tấn công bằng dao

Người phát ngôn cảnh sát Hà Lan cho biết hiện còn quá sớm để xác định xem liệu đây có phải là vụ tấn công có yếu tố khủng bố hay không.

Cảnh sát tại hiện trường vụ tấn công. (Nguồn: AP)

Cảnh sát tại hiện trường vụ tấn công. (Nguồn: AP)

Ngày 29/11, giới chức Hà Lan thông báo có 3 người bị thương trong một vụ tấn công bằng dao tại khu vực trung tâm ở thành phố La Haye.

Hiện cảnh sát đang truy tìm nghi phạm của vụ việc này.

Trả lời báo giới, người phát ngôn cảnh sát Marije Kuiper cho biết hiện còn quá sớm để xác định xem liệu đây có phải là vụ tấn công có yếu tố khủng bố hay không.

Tuy nhiên, vụ việc đã ảnh hưởng tới hoạt động của người dân khi xảy ra trong thời điểm nhiều người đang đi mua sắm nhân dịp Black Friday.

Cũng theo cảnh sát Hà Lan, không có trường hợp nào bị thương nặng và cơ quan chức năng đang truy lùng nghi phạm, kẻ được cho là trong độ tuổi từ 45 đến 50.

Vụ tấn công bằng dao ở Hà Lan xảy ra không lâu sau sự việc tương tự làm 2 người thiệt mạng tại Anh.

Trước đó, trên cầu London trong ngày 29/11, một nghi phạm mặc áo khoác có trang bị thuốc nổ giả đã dùng dao tấn công nhiều người, buộc cảnh sát phải nổ súng ngăn chặn.

Theo thông báo mới nhất của cảnh sát Anh, đây là một vụ tấn công khủng bố.

Tờ The Times cho biết nghi phạm ra tù cách đây một năm, sau khi đồng ý đeo thiết bị giám sát điện tử./.

Anh Hiển (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/canh-sat-ha-lan-truy-tim-nghi-pham-thuc-hien-vu-tan-cong-bang-dao/610394.vnp