Cảnh sát gõ cửa thẩm vấn vợ chồng Thủ tướng Israel tại tư gia

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bị thẩm vấn liên quan đến 2 vụ vi điều tra riêng biệt: một có tên là 'Vụ 3000' liên quan đến cáo buộc hối lộ và vụ thứ hai được gọi là 'Vụ 4000' vì nghi ngờ ông Netanyahu đã gây áp lực lên các phương tiện truyền thông.

Vợ chồng Thủ tướng Israel Netanyahu

Sáng thứ Sáu tuần này của thủ tướng Israel và vợ của ông bắt đầu bằng sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát, tờ Jerusalem Post đưa tin: Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bị thẩm vấn tại dinh thự chính thức của mình ở Jerusalem, vợ ông, Sara, đồng thời là người làm chứng về việc bà tham gia vào "Vụ Bezeq", còn được gọi là Vụ 4000 theo cảnh sát Israel.

"Vụ 4000" liên quan đến việc trong thời gian làm Bộ trưởng Truyền thông trong năm 2014-2017, ngoài vị trí Thủ tướng của mình, ông Netanyahu đã giúp đỡ tập đoàn viễn thông Bezeq do ông Shaul Elovitch nắm quyền để đổi lấy việc tạo ra hình ảnh tích cực của Netanyahu và các chính sách của ông trên các phương tiện truyền thông.

Bà Sara Netanyahu, về phần mình, bị nghi là liên lạc với bà Iris Elovitch, vợ của ông chủ Bezeq, nhằm mục đích tương tự trên phương tiện truyền thông khác là trang Walla.

Theo kênh truyền hình Channel 10 News, vào năm 2015, bà Sara đã gửi một tin nhắn đến cho Iris Elovitch liên quan đến một bài viết được đăng tải trên Walla, yêu cầu bà Iris thay đổi bài viết để đổi lấy một số lợi ích.

"Các người đang giết chết chúng tôi, các người đang phá hủy đất nước. Đây là loại trang web gì vậy? Điều gì đang xảy ra ở đây? Hãy thay đổi nó. Hãy làm gì đó đi, các người là chủ trang web mà. Hãy làm nhanh lên". kênh truyền hình Channel 10 News trích dẫn tin nhắn của bà Sara Netanyahu.

Như các phương tiện truyền thông chỉ rõ, cảnh sát đã thu được các bản ghi âm từ Giám đốc điều hành Walla, ông Ilan Yeshua, trong đó có bằng chứng về áp lực mà ông Yeshua nhận được từ hai vợ chồng Shaul và Iris Elvoitch.

Theo tin tức của Channel 10 News, ông chủ Bezeq đã tác động đến ông Yeshua, nói rằng Thủ tướng Netanyahu "đã giúp chúng ta, chúng ta cũng nên làm như vậy với ông ấy".

Trước đó, các phương tiện truyền thông cũng đã trình bày một phần lời khai của ông Yeshua, trong đó ông này mô tả áp lực từ gia đình Elvoitch buộc ông ta phải sa thải Tổng biên tập Walla, Aviram Elad, sau khi ông Elad phê chuẩn một bài viết về "vụ việc tàu ngầm" mà "cặp vợ chồng Netanyahu không thích".

Như ông Yeshua đã chỉ ra, sau khi bài báo được xuất bản vào tháng 11 năm 2016, bà Sara Netanyahu bắt đầu xem xét hồ sơ của Tổng biên tập Elad và tìm ra các bài viết ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran của ông này, điều mà Israel phản đối.

Như vậy, như Giám đốc điều hành Wallah đã nói, ông Elovitch đã yêu cầu ông ta sa thải Elad, nhưng ông đã từ chối yêu cầu này.

Phản ứng với tất cả các cáo buộc chống lại Thủ tướng Netanyahu, văn phòng Thủ tướng Chính phủ bác bỏ các thông tin này, tuyên bố đây đều là "tin tức giả tạo".

Theo Sputnik

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/canh-sat-go-cua-tham-van-vo-chong-thu-tuong-israel-tai-tu-gia-72233.html