Cảnh sát giao thông Thủ đô cứu giúp kịp thời một lái xe buýt bị đột quỵ

Đang điều khiển xe buýt đi trên đường và dừng lại ở trạm chờ đón khách, lái xe bỗng nhiên lên cơn đau gục xuống vô lăng. Thời điểm này dưới bến nhà chờ không có hành khách, phụ xe hoảng hốt gọi người cứu giúp những chưa có ai. Chỉ khi có tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng CSGT, CATP Hà Nội đi qua, lái xe mới thoát cơn nguy hiểm.

Vào sáng sớm nay 18-8, tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo ATGT của Đội CSGT số 2, Phòng CSGT, CATP Hà Nội do Thiếu tá Tô Quang Minh cùng Đại úy Nguyễn Văn Bình, Đại úy Nguyễn Duy Linh làm nhiệm vụ tuần lưu tại tuyến đường Âu Cơ, Nghi Tàm bỗng phát hiện một chiếc xe buýt mang BKS 29B-40250 đỗ ở điểm dừng chờ khá lâu.

CSGT cùng với phụ xe buýt, các y bác sỹ nhanh chóng cứu giúp lái xe gặp nạn

CSGT cùng với phụ xe buýt, các y bác sỹ nhanh chóng cứu giúp lái xe gặp nạn

Trước sự lạ, tổ công tác đã tiến lại gần để kiểm tra. Lúc này, phụ xe buýt cũng hốt hoảng mở cửa xe nhào xuống thông báo lái xe đột quỵ gục xuống vô lăng, cầu cứu CSGT giúp đỡ.

Tổ công tác của Đội CSGT số 2 vừa phân luồng giao thông, đồng thời gọi cấp cứu, đưa lái xe đến bệnh viện. Được biết, sau khi đến bệnh viện, lái xe đã được các y bác sỹ tích cực hồi sức cấp cứu. Qua xác minh, lái xe là anh Lê Văn Hằng (SN 1976, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/canh-sat-giao-thong-thu-do-cuu-giup-kip-thoi-mot-lai-xe-buyt-bi-dot-quy-post441791.antd