Cảnh sát giao thông qua đời vì bị tài xế xe 'điên' ép xe ngã

Đại úy Chu Quang Sáng bị đa chấn thương sau khi bị đối tượng Huỳnh Văn Chủng ép xe tuần tra khiến Đại úy Sáng cùng đồng đội ngã xuống đường.

 Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Ngọc Sơn/TTXVN)

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Ngọc Sơn/TTXVN)

Đại úy Chu Quang Sáng (35 tuổi) đã không qua khỏi sau khi bị tài xế lái xe “điên" ép xe gây tai nạn sáng 17/4.

Theo công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đối tượng Huỳnh Văn Chủng lái xe bán tải va chạm, gây tai nạn, chém nhiều người đi đường từ Long Thành (Đồng Nai) về tới Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Đối tượng này có sổ điều trị tâm thần ngoại trú.

Cũng liên quan tới vụ việc này, 18 giờ chiều 17/4, đại úy Chu Quang Sáng (tổ tuần tra kiểm soát PC08) đã qua đời do đa chấn thương, gãy tay, xương sườn, xương chậu, dập phổi, xuất huyết nội. Đại úy Sáng bị đa chấn thương sáng cùng ngày sau khi bị đối tượng Huỳnh Văn Chủng ép xe tuần tra khiến Đại úy Sáng cùng đồng đội ngã xuống đường.

Trước đó, đối tượng Chủng đã lái xe tải va chạm với nhiều người đi đường, dùng rìu tấn công và làm bị thương một số người.

Về phần đối tượng Huỳnh Văn Chủng, qua làm việc công an thị xã Phú Mỹ xác định, test nhanh ma túy và nồng độ cồn thời điểm lái xe, Chủng đều âm tính. Tuy nhiên, gia đình Chủng đã xuất trình sổ điều trị tâm thần ngoại trú của Chủng.

Trong xe ôtô gây tai nạn tìm thấy giấy phép lái xe, do Chủng đứng tên là chủ xe ôtô cấp tháng 10/2017. Chủng cũng mới đổi bằng lái xe tháng 11/2018.

Tạm thời Chủng được công an thị xã Phú Mỹ đưa đi bệnh viện tâm thần để kiểm tra, chờ điều tra xử lý tiếp./.

(Vnews/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/video-canh-sat-giao-thong-qua-doi-vi-bi-tai-xe-xe-dien-ep-xe-nga/564747.vnp