Cảnh sát giao thông Hà Nội bắt giữ đối tượng truy nã đang bỏ trố

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, đội cảnh sát giao thông đường sắt phát hiện một đối tượng có dấu hiệu hốt hoảng, nhiều biểu hiện nghi vấn, nên đã yêu cầu vào bốt làm việc.

Vào khoảng 14g30 ngày 23/3, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường sắt gồm 4 đồng chí: Thượng úy Vương Tiến Tâm (đội phó), thiếu tá Phạm Anh Tuấn, thượng úy Đỗ Trung Kiên và đại úy Vũ Đức Quyền trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 6, điểm gác chắn dưới đường Ba La thì phát hiện một đối tượng truy nã đang bỏ trốn.

Theo đó, tại thời điểm bắt được đối tượng, khi đi bộ qua chốt CSGT, người này bỗng hốt hoảng, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Thấy vậy, tổ công tác đã tiếp cận đối tượng để kiểm tra hành chính và xác định đây là đối tượng đang bị truy nã. Lập tức, đối tượng được tổ công tác đưa về trụ sở tại phường Phú La, quận Hà Đông để lập biên bản.

Qua xác điều tra ban đầu, đối tượng tên là Bùi Văn Hoàn (SN 1980), quê ở Hòa Bình.

Đối tượng đang bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông ra quyết định truy nã về tội đánh bạc vào ngày 21/3/2018.

Thu Hiền (tổng hợp)

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/phap-luat/canh-sat-giao-thong-ha-noi-bat-giu-doi-tuong-truy-na-dang-bo-tro-3919956-c.html