Cảnh sát giao thông bắt hai đối tượng cướp giật

Đang tuần tra kiểm soát thì lực lượng CSGT phát hiện hai đối tượng cướp giật chạy hướng Quảng Nam về Đà Nẵng, ngay lập tức, các chiến sĩ đuổi theo…

Chiều 6/4, Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước (Phòng CSGT CSTP Đà Nẵng) cho biết vừa bắt hai đối tượng cướp giật điện thoại di động của người đi đường.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 11h25 cùng ngày, Tổ Cảnh sát giao thông thuộc Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước gồm các đồng chí: Thượng úy Hứa Huy Cường (Tổ trưởng), Thượng úy Phạm Đức Lộc, Trung úy Trần Phước Dũng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A.

Khi đến Km 941 thì cảnh sát phát hiện hai đối tượng cướp giật chạy từ hướng tỉnh Quảng Nam về TP Đà Nẵng (phía sau có người bị hại chạy theo tri hô).

Ngay lập tức, Tổ CSGT triển khai lực lượng đuổi theo truy bắt đối tượng cướp giật đang bỏ chạy, được hơn 3 km và bằng các biện pháp nghiệp vụ Tổ CSGT đã ép phương tiện, khống chế, tóm gọn hai đối tượng.

Lực lượng CSGT bắt hai tên cướp điện thoại di động của người đi đường.

Lực lượng CSGT bắt hai tên cướp điện thoại di động của người đi đường.

Thông tin các đối tượng gồm: Nguyễn Phước (SN 2004) điều khiển xe môtô nhãn hiệu Sirius màu vàng biển kiểm soát 92D1 - 528.33 chở theo sau Nguyễn Chuẩn (SN 2003) cùng trú tại thôn Phong Lục Tây, xã Điện Thắng Nam, huyện Điện Bàn (tỉnh Quang Nam) thực hiện hành vi cướp giật 2 điện thoại di động của chị Bùi Hồng Hiền Nhi (SN 1994) điều khiển xe môtô chở theo sau chị Bùi Thị Kim Yến.

Tang vật thu giữ gồm 2 điện thoại di động. Hiện Tổ CSGT đã bàn giao tang vật và hai đối tượng nói trên cho Công an Huyện Hòa Vang thụ lý điều tra.

Đ.Hoàng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/canh-sat-giao-thong-bat-hai-doi-tuong-cuop-giat-20190406175141427.htm