Cảnh sát giành lại vỉa hè ở chợ Hôm - Đức Viên lúc sáng sớm

Vỉa hè xung quanh chợ Hôm - Đức Viên (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là một 'điểm nóng' về vi phạm trật tự đô thị, hàng quán lấn chiếm để kinh doanh.

Công an xử lý vi phạm vỉa hè xung quanh chợ Hôm Sáng 12/3, Công an phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tuần tra, xử lý nhiều hàng quán lấn chiếm vỉa hè quanh khu vực chợ Hôm - Đức Viên.

Chợ Hôm - Đức Viên nằm ở trung tâm Hà Nội, thuộc địa bàn phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng. Khu chợ sầm uất có tiếng ở thủ đô nằm ở ngã tư giao cắt Phố Huế - Trần Xuân Soạn - Trần Nhân Tông. Hai mặt tiền chợ giáp Phố Huế và Trần Xuân Soạn.

Chợ Hôm - Đức Viên nằm ở trung tâm Hà Nội, thuộc địa bàn phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng. Khu chợ sầm uất có tiếng ở thủ đô nằm ở ngã tư giao cắt Phố Huế - Trần Xuân Soạn - Trần Nhân Tông. Hai mặt tiền chợ giáp Phố Huế và Trần Xuân Soạn.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Khánh - Trưởng Công an phường Ngô Thì Nhậm, cho biết số hàng quán lấn chiếm hè phố quanh khu chợ này thu hút rất đông người dân tới mua. Hàng quán cùng phương tiện của khách thường xuyên gây khó khăn cho người đi bộ, mất trật tự đô thị, giao thông.

Từ 10/3, thiếu tá Khánh trực tiếp chỉ huy cán bộ chiến sĩ công an phường ra quân giành lại vỉa hè tại điểm nóng này. Do chợ họp sớm nên tổ cảnh sát trật tự cũng được yêu cầu ra đường cắm chốt, tuần tra sớm để nhắc nhở tiểu thương không lấn chiếm (ảnh chụp sáng 12/3).

Quanh khu vực chợ Hôm - Đức Viên có nhiều hàng quán bán đồ ăn như: giò chả, bánh chưng..., đây là những điểm thường xảy ra lấn chiếm vỉa hè.

Các tổ công tác được chia làm nhiều ca, làm việc từ 6h30-22h hàng ngày. Họ thường tuần tra bằng xe đạp và ôtô để nhắc nhở các tiểu thương chấp hành. Sáng 12/3 (tức 15 tháng 2 Âm lịch), một số hàng kinh doanh tranh thủ kê bàn ra lấn chiếm một phần nhỏ vỉa hè cũng bị lực lượng chức năng nhắc nhở kéo lùi vào trong.

Chủ tiệm hoa bày hàng lên bậc tam cấp bị nhắc xếp vào trong nhà.

Cổng chùa Đức Viên trên phố Trần Xuân Soạn trước đây bị nhiều hàng ăn, quán nước lấn chiếm.

Sau khi được tuyên truyền nhắc nhở, họ đã rời vào ngõ và dán thông báo chuyển địa điểm.

Hè phố trước cổng chùa vì thế thông thoáng hơn.

Chủ một cơ sở kinh doanh làm thông báo nhắc khách để xe đúng quy định trên phố Trần Xuân Soạn.

Góc phố Thi Sách thoáng đãng.

Quán cháo sườn bán trên hè phố dán thông báo chuyển địa điểm kinh doanh vào ngõ.

Trả lại hè phố cho người đi bộ.

Hè phố Huế thông thoáng dù không có lực lượng chức năng.

Quang Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/canh-sat-dep-lan-chiem-via-he-o-cho-hom-duc-vien-luc-sang-som-post727768.html