Cảnh sát Đức truy quét một băng đảng tội phạm tại 11 thành phố

Cảnh sát ở miền tây nước Đức hôm 22-5 đã đột kích vào 49 ngôi nhà và trụ sở kinh doanh có liên quan đến một băng đảng người Iraq bị tình nghi có liên quan hoạt động buôn bán người, ma túy, vũ khí bất hợp pháp và giả mạo giấy tờ tùy thân.

Cảnh sát phong tỏa một tòa nhà ở TP Essen (Ảnh: AP)

Cảnh sát phong tỏa một tòa nhà ở TP Essen (Ảnh: AP)

Cảnh sát TP Essen cho biết, khoảng 800 cảnh sát đã tham gia vào cuộc đột kích bắt đầu từ sáng sớm 22-5 tại 11 thành phố ở bang Bắc Rhine-Westphalia. Khu vực truy quét chính là Cologne và Thung lũng Ruhr.

Nhà chức trách nhắm mục tiêu vào 34 đối tượng tình nghi thuộc băng đảng Al-Salam-313. Cuộc đột kích nhằm tìm kiếm các bằng chứng liên quan hoạt động tội phạm của băng đảng này.

Cảnh sát đã bắt giữ một kẻ tình nghi và thu giữ nhiều máy tính, các thiết bị lưu trữ, ma túy, tiền mặt và tiền giả.

Người đứng đầu cơ quan nội vụ Bắc Rhine-Westphalia, ông Herbert Reul nhận định, cuộc truy quét đã được tiến thành công, đồng thời cho biết thêm chiến dịch này đã được chuẩn bị từ nhiều tháng trước đó.

N.T

Theo AP

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40283502-canh-sat-duc-truy-quet-mot-bang-dang-toi-pham-tai-11-thanh-pho.html